Bài học 200 nghìn gia súc chết rét mùa đông 2007-2008

Vụ đông xuân năm 2007-2008 rét đậm, rét hại kéo dài liên tục trong 34 ngày làm chết trên 200.000 gia súc chủ yếu là trâu, bò.

Trước diễn biến rét đậm, rét hại có nguy cơ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp, nhất là gia súc (trâu, bò), ngày 12/1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phát triển dân sinh (Bộ NN-PTNT) đã có cuộc họp bàn nhằm triển khai công tác ứng phó.

 Hàng triệu trâu, bò ở các tỉnh phía Bắc đang đối mặt với đói, rét. Ảnh: Toán Nguyễn

Hàng triệu trâu, bò ở các tỉnh phía Bắc đang đối mặt với đói, rét. Ảnh: Toán Nguyễn

Ông Nguyễn Đức Quang, Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai cho biết, hiện chỉ tính riêng các tỉnh miền núi phía Bắc, có trên 1,3 triệu con trâu, gần 1,1 triệu con bò, 6,1 triệu con lợn và 98.000 con gia cầm đang có nguy cơ bị ảnh hưởng do rét đậm, rét hại.

Ngoài ra, đối tượng chịu ảnh hưởng của đợt rét lần này còn có khoảng 127.000ha rau màu; gần 37.000 lồng và hơn 67.000ha nuôi trồng thủy sản.

Nguyên nhân gia súc bị chết do bị đói, rét kéo dài, nhiệt độ xuống thấp kèm theo điều kiện về chuồng trại vệ sinh môi trường không tốt làm phát sinh dịch bệnh. Đối tượng gia súc bị chết rét chủ yếu là trâu bò già yếu, bê nghé non; hộ gia đình nghèo cận nghèo không có điều kiện tốt về chuồng trại, dự trữ thức ăn.

Trong lịch sử, vụ đông xuân năm 2007-2008 rét đậm, rét hại kéo dài liên tục trong 34 ngày làm chết trên 200.000 gia súc chủ yếu là trâu, bò. Vụ đông xuân năm 2010-2011 rét đậm, rét hại kéo dài trên 40 ngày, số gia súc thiệt hại gần 100.000 con. Rút kinh nghiệm từ năm trước việc chủ động dự trữ thức ăn làm giảm đáng kể số lượng gia súc bị chết.

Bà Hạ Thúy Hạnh – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, chia sẻ: Một con trâu trưởng thành có thể bán được từ 30 – 35 triệu đồng, nhưng nếu bị chết thì chỉ bán được 3-5 triệu đồng. Do đó, thiệt hại cho bà con sẽ rất lớn.

Minh Phúc

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bai-hoc-200-nghin-gia-suc-chet-ret-mua-dong-2007-2008-d281519.html