Bài hát 'Gánh mẹ' của Quách Beem bị gỡ khỏi YouTube

Sau khi Trương Minh Nhật trình các bằng chứng thuyết phục, You Tube đã quyết định khóa hoạt động bài hát Gánh mẹ của Quách Beem trên hệ thống.

Sau nhiều ngày tồn tại, chiều 27/12 bản nhạc Gánh mẹ với hàng trăm ngàn lượt xem của nhạc sĩ Quách Beem đã bị gỡ khỏi hệ thông You Tube. Khi người dùng truy cập vào đương dẫn bài hát thị YouTube hiển thị màn hình đen với dòng thông báo “Video không có sẵn. video này không hoạt động do khiếu kiện bản quyền từ Trương Minh Nhật”.

Nhà thơ Trương Minh Nhật cho biết, động thái này của Youtube là thực hiện theo khiến nại bản quyền chứa trong video này. Sau khi ông Nhật trình các bằng chứng thuyết phục, Youtube đã quyết định khóa hoạt động bài hát Gánh mẹ trên hệ thống.

Hiện tại trên kênh Youtube của Lý Hải vẫn còn bài hát Gánh mẹ do Quách Beem hát cho bộ bộ phim Lật măt: Nhà có khách, nhưng ông Nhật cho biết, ông chưa có yêu cầu gỡ sản phẩm này, trước mắt ông chỉ yêu cầu Youtube gỡ bài Gánh mẹ trên kênh của Quách Beem.

Sau 1 tháng thụ lý vụ án tranh chấp tác quyền bài thơ Gánh Mẹ do ông Trương Minh Nhật gửi đơn khởi kiện, sáng ngày 26/12, TAND TP. HCM đã tổ chức buổi làm việc đầu tiên.

Ngoài ông Trương Minh Nhật, Tòa án còn triệu tập ca nhạc sĩ Quách Beem đến làm việc nhưng nhạc sỹ này vắng mặt. Vì vậy, được biết các bên vẫn chưa có sự đối thoại, trao đổi chính thức với nhau.

Buổi làm việc chỉ tiến hành xác minh nhân thân của nguyên đơn Trương Minh Nhật cũng như các thủ tục ủy quyền người đại diện pháp lý là văn phòng Luật Phan Law Vietnam và sau đó thì dừng lại vì không có mặt của bị đơn Đoàn Đông Đức.

Được biết vụ tranh chấp bản quyền bài thơ Gánh mẹ giữa nhà thơ Trương Minh Nhật và nhạc sĩ Quách Beem bắt đầu nổi lên vào tháng 9/2019 khi ông Trương Minh Nhật phát hiện bài hát Gánh mẹ của nhạc sĩ Quách Beem đăng tải trên mạng You Tube có phần ca từ mà ông cho rằng lấy trái phép từ bài thơ Gánh mẹ của ông.

Phạm Lý - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bai-hat-ganh-me-cua-quach-beem-bi-go-khoi-youtube-81451-7.html