'Bài hát đầu tiên' tập 6: Phạm Quỳnh Anh chia sẻ lý do khóc khi hát ca khúc 'Tất cả sẽ thay em'

Trong tập 6 'Bài hát đầu tiên' được phát sóng vào lúc 20h30 trên kênh VTV3 tối ngày (12/10/2020). Phạm Quỳnh Anh đã cùng khán giả ôn lại những kỷ niệm ngày xưa, những khoảng thời gian khó khăn mà mình đã trải qua.

Phạm Quỳnh Anh là một nữ ca sĩ không còn xa lạ với các bạn trẻ yêu nhạc Việt. Mới đây, trong chương trình “Bài hát đầu tiên” giọng ca “Bụi bay vào mắt” đã kể về những câu chuyện trong cuộc sống của mình và gửi đến người hâm mộ những ca khúc từng gắn với tên tuổi của mình như: “Soup tình yêu”, “Tất cả sẽ thay em”, “Tình yêu cao thượng 1”…

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Hãy cứ tận hưởng cuộc sống của mình hết có thể nhưng đến khi mà phải chia tay điều gì đấy rồi thì mình hãy chấp nhận cái điều đó. Phải biết buông bỏ và phải biết chọn cho mình một cái lối suy nghĩ khiến cho bản thân mình cảm thấy mỗi ngày một mạnh mẽ hơn và yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa.”

Khi nói về ca khúc “Tất cả sẽ thay em” Quỳnh Anh chia sẻ: “Có một vài những hiểu lầm của khán giả dành cho ca khúc này ở trên các mạng xã hội mà chị theo dõi mọi người nói rằng là tại sao cứ hát đến ca khúc này thì lại phải khóc. Thôi mà cái chuyện cũ cứ khóc hoài.

Nhưng mà thực ra, nhân tiện chương trình bài hát đầu tiên có không gian để Quỳnh Anh chia sẻ thì Quỳnh Anh cũng nói luôn là thực sự những giọt nước mắt ấy nó không phải vì những chuyện gì cũ của Quỳnh Anh cả mà chính bởi vì sự xuất hiện của khán giả, cái sự yêu thương của khán giả dành cho mình nó mới tạo ra không gian mà Quỳnh Anh cảm thấy mỗi một lần hát là Quỳnh Anh không thể kiềm chế được mà có khi phải đến 2 năm sau mình mới có thể hát ca khúc đấy bằng một cái tâm trạng khác một cái tâm tư khác.”

Ngoài ra còn có vị khách mời là nam ca sĩ: “Will”. Cả hai đã cùng nhau song ca ca khúc: “Tận cùng nỗi nhớ”. Bên cạnh đó, biên đạo Phạm Lịch và biên đạo Toàn Trung cũng có mặt trong chương trình.

Cuối chương trình, giọng ca “Tình yêu cao thượng” chia sẻ: “Mình nghĩ rằng người đến sau bao giờ cũng có những cái cảm giác bất an của riêng họ nên là cái nhiệm vụ của người đến trước là làm sao cho họ xóa tan cái cảm giác ấy đi và có thể an tâm hạnh phúc với cái người trước của mình. Quỳnh Anh chỉ chúc phúc thôi nếu mà có một cái sự việc như thế ở ngoài đời thì Quỳnh Anh cũng mong và sẵn sàng làm cái điều như bài hát này nói. Bởi thực sự khi mình sống được như vậy thì mình cảm thấy rất là thanh thản , rất là nhẹ nhàng. Buổi tối về ngủ rất là ngon … Và cũng xin cảm ơn chương trình vì đã cho Quỳnh Anh có dịp được chia sẻ rất là nhiều điều trong cuộc sống của mình cũng như là trong sự nghiệp."

Ánh Ngọc(TH)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/giai-tri/nhac/bai-hat-dau-tien-tap-6-pham-quynh-anh-chia-se-ly-do-khoc-khi-hat-ca-khuc-tat-ca-se-thay-em-363786.html