Bài cuối: Vững bước hướng tới tương lai

Là nơi thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên trong cả nước, nơi thành lập đảng bộ cấp tỉnh từ rất sớm, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Nội đã không ngừng phát huy vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ cách mạng. Phát huy truyền thống đáng tự hào đó, suốt 10 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (2008-2018), hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã khẳng định những bước trưởng thành vượt bậc trên các mặt công tác.

Bài 2: Dấu ấn đổi mới Tự hào truyền thống vẻ vang

 Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi giao ban báo chí chiều 26-2 về công tác chuẩn bị, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Công

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại buổi giao ban báo chí chiều 26-2 về công tác chuẩn bị, phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Công

1. Bắt tay vào thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội khóa XII về “Điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan” từ ngày 1-8-2008, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây đã thể hiện tinh thần đoàn kết cao, trách nhiệm cao, tiến hành hợp nhất hai cơ quan, nhanh chóng đi vào hoạt động và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hơn 10 năm qua, công tác tư tưởng - tuyên giáo luôn đi trước, đi trong và đi sau các công việc thường nhật cũng như trong các sự kiện quan trọng. Hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan, ban, ngành thành phố, tham mưu, đề xuất tháo gỡ vướng mắc, giải quyết những vấn đề phát sinh của Thủ đô. Trong điều kiện hợp nhất bộn bề những việc mới, việc khó, việc chưa có tiền lệ, công tác tư tưởng - tuyên giáo vừa bảo đảm những công việc thường xuyên, vừa bắt nhịp, chủ động tham gia giải quyết hiệu quả những “điểm nóng”, “việc nóng” kéo dài như: Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 3, tăng cường xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình”...

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chủ động tham mưu triển khai quán triệt có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Nổi bật, Ban đã tham mưu triển khai học tập, quán triệt, tổ chức thực hiện các nghị quyết hội nghị Trung ương, gắn với tiếp tục nắm bắt tình hình việc thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII); Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”.

Điểm nhấn ấn tượng trong thập niên qua là hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã kịp thời nắm bắt tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân liên quan đến các chủ trương, chính sách lớn cũng như các vấn đề đột xuất, phát sinh trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; xử lý hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác nắm bắt dư luận ngày càng đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả gắn với thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU về “Đổi mới công tác nắm bắt, nghiên cứu và định hướng dư luận xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố”.

Hệ thống tuyên giáo thành phố cũng đã xây dựng và vận hành ngày càng hiệu quả mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ thành phố xuống cơ sở, từ đó tổng hợp và xử lý thông tin, báo cáo tham mưu hỗ trợ đắc lực cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đặc biệt là giúp giải quyết kịp thời nhu cầu hoặc những vấn đề nhân dân quan tâm, kiến nghị. Gắn với công tác dư luận xã hội, công tác điều tra xã hội học trên các lĩnh vực như: Văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới... do Ban Tuyên giáo Thành ủy tiến hành trở thành kênh tham khảo quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

2. Trong giai đoạn hiện nay, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã thực hiện ngày càng hiệu quả chương trình phối hợp công tác với chính quyền cùng cấp. Hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội, TP Hà Nội đã đạt kết toàn diện trên các lĩnh vực, khẳng định sự đúng đắn của quyết định có ý nghĩa lịch sử này.

Hệ thống tuyên giáo thành phố còn làm tốt công tác tham mưu nhằm đẩy mạnh và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) trở thành công việc thường xuyên, nền nếp.

Cùng với việc triển khai có hiệu quả các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban đã thực hiện vai trò thường trực tổ chức Giải báo chí về Xây dựng Đảng của thành phố và Giải báo chí về Xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Triển khai toàn diện, có hiệu quả các lĩnh vực công tác khoa giáo về giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, tài nguyên và môi trường, thể dục - thể thao, các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tập trung triển khai tốt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...

Ở lĩnh vực báo chí, xuất bản, công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngày càng hiệu quả, phát huy vai trò xung kích của đội ngũ báo chí, xuất bản Thủ đô trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa. Ban Tuyên giáo Thành ủy còn làm tốt chức năng cầu nối giữa hệ thống chính trị thành phố với dư luận xã hội thông qua việc tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 21-1-2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Cung cấp thông tin và trả lời báo chí”; duy trì hội nghị giao ban báo chí hằng tuần và giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí thành phố hằng tháng được dư luận đánh giá cao. Ban Tuyên giáo Thành ủy đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng biên soạn, xuất bản ấn phẩm “Thông tin nội bộ”, “Tài liệu tham khảo đặc biệt” và các tài liệu chuyên đề đáp ứng yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hệ thống tuyên giáo thành phố đã chủ động tuyên truyền, triển khai có hiệu quả hai quy tắc ứng xử, đi tiên phong xây dựng Đề án “Đề xuất các giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Với tinh thần chủ động, đổi mới, đến nay, hầu hết các quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc thực hiện mô hình Trưởng ban Tuyên giáo cấp ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện. Công tác sưu tầm, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng và giáo dục truyền thống cách mạng được đẩy mạnh, đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, tổ chức biên soạn các tập bài giảng giáo dục truyền thống và đưa vào chương trình giáo dục quốc dân trên địa bàn.

70 năm kể từ ngày thành lập, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng và nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Đây là một trong những hành trang quý giá để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội vững bước hướng tới tương lai, xứng danh "Thành phố Vì hòa bình"...

(Bài viết sử dụng tư liệu do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cung cấp)

Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ, chuyên viên, nhân viên làm công tác tuyên giáo Thủ đô trong 70 năm qua, Đảng và Nhà nước đã trao tặng cho Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhiều phần thưởng cao quý: “Huân chương Hồ Chí Minh”, “Huân chương Độc lập hạng Nhất”, “Huân chương Lao động hạng Nhất”, “Huân chương Lao động hạng Ba” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/928117/bai-cuoi-vung-buoc-huong-toi-tuong-lai