Bài cuối: Quyết tâm hoàn thành mọi trọng trách

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra nhiều cơ hội cho thanh niên Thủ đô trong làm chủ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số… Song, đi cùng với đó là không ít thách thức trong việc thu hút, tập hợp thanh niên tham gia hoạt động Đoàn. Để hoàn thành trọng trách này đòi hỏi mỗi đoàn viên, thanh niên phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa cùng với những hỗ trợ về mọi mặt của các cấp, ngành thành phố trong thời gian tới.

Đoàn viên, thanh niên quận Hà Đông phát túi vải thân thiện với môi trường cho người dân và người bán hàng trên địa bàn để tuyên truyền về giảm thiểu rác thải nhựa.

Nhiều khó khăn, thách thức

Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thanh niên ngày càng giữ vai trò quan trọng. Thế nhưng, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận thanh niên có tư tưởng ỷ lại, sống thiếu lý tưởng, thiếu trách nhiệm, thực dụng, coi thường kỷ cương, pháp luật. Mặc dù năng lực hội nhập, kỹ năng xã hội của thanh niên ngày nay được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế khi nhiều người còn yếu về ngoại ngữ, tin học, chưa đủ kỹ năng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Bí thư Chi đoàn tổ dân phố số 3, phường Quảng An (quận Tây Hồ) Nguyễn Minh Anh cho rằng, nhiều đoàn viên, thanh niên chưa thực sự để tâm đến tổ chức Đoàn, Hội. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, chuyển đổi số đang tạo ra nhiều mối quan tâm, môi trường giải trí cho thế hệ trẻ. Đây là thách thức đối với tổ chức Đoàn trong việc kêu gọi các bạn trẻ tham gia hoạt động vì cộng đồng.

Cho rằng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thời gian qua đã ảnh hưởng đến hoạt động Đoàn, Bí thư Quận đoàn Tây Hồ Bùi Thế Cường thừa nhận: “Do tình hình dịch bệnh, việc chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi đoàn, câu lạc bộ trên địa bàn dân cư tại một số đơn vị còn chưa thực sự rõ nét, mang tính hình thức, đối phó, thiếu tính chuyên nghiệp. Cùng với đó, chất lượng sinh hoạt Đoàn còn thấp nên hiệu quả thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên chưa cao”.

Còn theo Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh, các thế lực thù địch không ngừng từ bỏ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” thông qua nhiều luồng thông tin độc hại trên mạng internet. Điều này đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trên không gian mạng của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp thời gian tới.

Đổi mới phương thức hoạt động

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, thời gian tới là giai đoạn toàn Đoàn ra sức phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết đại hội Đảng, đại hội Đoàn các cấp, xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thế hệ mới tiên phong sáng tạo sẵn sàng hội nhập. Điều này tạo ra những thời cơ lớn để Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tập trung nguồn lực, xây dựng tổ chức, đổi mới chương trình hoạt động, đồng hành với tuổi trẻ Thủ đô trong quá trình nghiên cứu, học tập, lập thân, lập nghiệp và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Để làm được điều đó, theo Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn Long Biên Vũ Thị Thanh, bản thân mỗi cán bộ Đoàn phải thay đổi tư duy để phù hợp với thực tiễn hiện nay hơn. Cùng với đó, các cấp chính quyền cần tạo nhiều cơ chế, chính sách thuận lợi; đồng thời có mức hỗ trợ phù hợp để các cán bộ Đoàn yên tâm công tác, cống hiến.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thanh Trì Hoàng Minh Hằng cho rằng, tổ chức Đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động, tạo sân chơi phù hợp với mong muốn, sở thích của thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, cần lồng ghép lý luận và thực tiễn để dần bồi đắp cho tư tưởng đoàn viên, thanh niên, khuyến khích họ khởi nghiệp để có thể lập thân, lập nghiệp.

Nhằm đáp ứng những yêu cầu của công tác Đoàn trong tình hình mới, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, thời gian tới Thành đoàn sẽ tập trung vào các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cũng như đẩy mạnh công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra các cơ sở trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chương trình hành động. “Sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi”, chị Chu Hồng Minh nhấn mạnh.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Thành đoàn Hà Nội tổ chức sáng 20-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ khẳng định: "Sứ mệnh lịch sử đã giao cho thanh niên và chọn thanh niên là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ tư… Hy vọng rằng, với những nỗ lực, quyết tâm của bản thân cùng với hỗ trợ về cơ chế chính sách, tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp bước truyền thống cha anh, phát huy tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo trong mọi hoạt động; đồng thời xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, cùng các tầng lớp nhân dân quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước".

Nguyệt Ánh - Đình Hiệp

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/994560/bai-cuoi-quyet-tam-hoan-thanh-moi-trong-trach