Bãi cỏ hoang bốc cháy diện rộng giữa trưa nắng nóng ở Sài Gòn

Hiện lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đang tích cực chữa cháy, dập tắt ngọn lửa để tránh cháy lan sang nhà dân lân cận.

Trưa 13-5-2021, ngọn lửa bất ngờ bùng lên tại một bãi cỏ tại khu phố 4, phường Phú Thuận, quận 7. Do thời tiết buổi trưa oi bức đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Lửa lớn kèm theo cột khói đen trùm kín cả khu phố làm người dân hoảng loạn, gọi điện đến Tổng đài 114 - Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) – CATP.

Hiện trường vụ cháy

Hiện trường vụ cháy

Ngay sau đó, hàng chục CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH đã có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan rộng đã khiến công tác dập lửa thêm phần khó khăn, vất vả.

Được biết, thời điểm này nắng nóng kéo dài đã khiến nhiều bãi cỏ khô bén lửa, bốc cháy. Mặc dù hiện trường cháy không có người ở, chất cháy chủ yếu là cỏ khô, rác, túi ni lông, chai lọ,… nhưng “giặc” lửa rất nguy hiểm nếu không được dập tắt kịp thời, gây nhiầu hệ lụy đáng tiếc.

Vì vậy, để đề phòng mọi bất trắc xảy ra, người dân không nên tự ý đốt rác, đốt cỏ vào trưa và chiều nắng nóng.

Phù Sa

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/bai-co-hoang-phat-hoa-giua-trua-nang-nong_112125.html