Bãi biển nổi tiếng nhất Quảng Ngãi bị nhuộm đen bất thường

Nhiều người dân lẫn du khách bức xúc phản ánh bãi tắm Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) bị nhuộm đen kèm theo bọt trắng tấp vào bờ bốc mùi hôi thối.

Nước biển nhuộm đen bất thường ở bãi tắm Mỹ Khê Liên tục hai ngày qua, nhiều người dân lẫn du khách bức xúc phản ánh bãi tắm Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) bị nhuộm đen bất thường, bốc mùi hôi thối.

Liên tục hai ngày qua, người dân lẫn du khách phát hiện nhiều vệt nước màu đen kèm theo từng mảng bọt màu trắng tấp vào bãi biển Mỹ Khê, bốc mùi hôi thối. Đây được xem là bãi biển nổi tiếng nhất Quảng Ngãi, thu hút hàng nghìn lượt người đến tắm biển những ngày nắng nóng.

Anh Nguyễn Quang Hà (ngụ TP Quảng Ngãi) cho biết gia đình anh thường xuyên đến tắm ở bãi biển Mỹ Khê nhưng hai ngày gần đây nước đen ngòm bốc mùi khó chịu.

Bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) bị nhuộm đen bất thường hai ngày qua. Ảnh: Minh Hoàng.

Bãi biển Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi) bị nhuộm đen bất thường hai ngày qua. Ảnh: Minh Hoàng.

"Hàng loạt ống nhựa, cao su to bằng cổ tay nổi trên nền cát nối từ các nhà hàng ra bãi tắm. Chúng tôi nghi ngờ những ống nhựa này là thủ phạm xả thải, gây ô nhiễm cho biển Mỹ Khê", anh Hà nói.

Lý giải về những ống nhựa, cao su "nửa ngầm, nửa nổi" ra thẳng bãi tắm Mỹ Khê, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, cho hay nhiều hộ dân kinh doanh giải thích vật liệu này dùng để hút nước biển vào bể của nhà hàng cho cá, tôm, mực... tươi sống lâu.

Trong khi đó, một số chủ nhà hàng cho rằng: "Ống nhựa, cao su dùng để hút nước biển vào ao nuôi tôm thẻ chân trắng bên sông Kinh (xã Tịnh Khê) chứ không phải để thủy sản tươi, sống lâu".

Nhiều ống nhựa, cao su nối từ các nhà hàng ra bãi tắm Mỹ Khê gây phản cảm. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo các chuyên gia thủy sản, việc hút nước biển ở khu vực bãi tắm vào ao nuôi dễ gây phát sinh dịch bệnh khiến tôm chết. Trong trường hợp nguồn nước này bơm vào bể để giữ cho thủy sản tươi sống lâu thì khó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho hay sau khi tiếp nhận thông tin xuất hiện hàng loạt ống nhựa, cao su nối từ các nhà hàng ra thẳng bãi tắm Mỹ Khê, địa phương sẽ lập đoàn công tác kiểm tra. Trường hợp phát hiện những chủ nhà hàng xả thải trực tiếp ra biển, gây ô nhiễm cho bãi tắm, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bai-bien-noi-tieng-nhat-quang-ngai-bi-nhuom-den-bat-thuong-post839731.html