Bãi biển, công viên Mỹ ken đặc người, phớt lờ giãn cách xã hội

Bất chấp khuyến cáo giãn cách xã hội, người dân trên khắp nước Mỹ vẫn đổ xô đến các bãi biển, công viên, khu vui chơi... cuối tuần qua, sau khi nhiều bang đã nới lỏng các hạn chế.

 Người dân kéo đến bãi biển ở thành phố Newport Beach, thuộc hạt Orange (hay được gọi là "quận Cam"), bang California hôm 24/5. Cuối tuần qua, ngay trước ngày lễ Chiến sĩ Trận vong (25/5), thường được xem là thời điểm bắt đầu mùa hè ở Mỹ, gắn liền với các hoạt động tụ tập gia đình hay thi đấu thể thao.

Người dân kéo đến bãi biển ở thành phố Newport Beach, thuộc hạt Orange (hay được gọi là "quận Cam"), bang California hôm 24/5. Cuối tuần qua, ngay trước ngày lễ Chiến sĩ Trận vong (25/5), thường được xem là thời điểm bắt đầu mùa hè ở Mỹ, gắn liền với các hoạt động tụ tập gia đình hay thi đấu thể thao.

Đám đông đổ về các bãi biển, công viên giữa lúc nhiều bang đã nới lỏng các hạn chế vì virus corona, nhưng vẫn yêu cầu tuân thủ khuyến cáo giãn cách xã hội. Ảnh trên cho thấy một tình nguyện viên hỗ trợ cảnh sát cung cấp khẩu trang cho người dân tại công viên Dolores ở San Francisco hôm 24/5.

Tuy nhiên, cảnh tượng đông đúc ở nhiều nơi dường như đi ngược lại những gì được khuyến cáo và đe dọa làm gia tăng đột biến số ca nhiễm ở Mỹ, nước vẫn đang dẫn đầu thế giới cả về số ca nhiễm lẫn số ca tử vong (gần 100.000 ca tử vong trong hơn 1,6 triệu ca nhiễm). Trong ảnh là bãi biển tại thành phố Cocoa Beach thuộc bang Florida hôm 23/5.

Tại New York, một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nhất nước Mỹ, người dân đã bắt đầu ra ngoài vui chơi, với khẩu trang trên mặt.

Các bãi biển hai thành phố Pismo Beach và Avila Beach thuộc Califonia thu hút rất đông du khách vào cuối tuần qua.

Người đi tắm nắng tranh thủ tận hưởng những tia nắng cuối cùng trong ngày tại bãi biển ở bang Nam Carlolina hôm 23/5.

Người dân đi dạo, chạy bộ... trong khu giải trí Echo Park Lake ở Los Angeles. Thống đốc Gavin Newsom đã chấp nhận cho 45 trong 58 hạt ở bang California mở cửa một số cơ sở kinh doanh trở lại từ ngày 8/5, khi ông nới lỏng lệnh ở nhà được ban hành hồi giữa tháng 3, theo AP.

Lực lượng cảnh sát và tuần tra bãi biển nỗ lực đảm bảo mọi người giữ khoảng cách an toàn, dù gặp nhiều khó khăn vì quá đông người. Tại một số nơi như Tampa, Florida, giới chức thậm chí đóng cửa bãi đỗ xe vì không còn chỗ.

Bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên nhóm chuyên trách chống dịch của Nhà Trắng, nói bà "rất quan ngại" khi thấy cảnh người dân tụ tập đông đúc cuối tuần qua. "Chúng tôi thực sự muốn làm rõ mọi nơi mọi lúc rằng giãn cách xã hội là vô cùng quan trọng. Và nếu bạn không thể làm vậy và bạn ra ngoài, bạn phải đeo khẩu trang", bà nói trên truyền hình.

Một du khách từ bang Virginia tắm nắng trên xe trong khi chờ đợi lấy phòng khách sạn ở bang South Carlolina hôm 23/5.

Cảnh người chen chúc ở bể bơi bất chấp Covid-19 tại bang Mỹ Nhiều người tụ tập chen chúc nhau trong một bể bơi tại hồ Ozarks, Missouri để tổ chức ngày Lễ Tưởng niệm hôm 23/5 bất chấp dịch đang bùng phát tại bang này.

Đông Phong
Ảnh: AP

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bai-bien-cong-vien-my-ken-dac-nguoi-phot-lo-gian-cach-xa-hoi-post1088213.html