'Bài bạc' giữa chốn đông người

Chiều 30-11, tại quán cà phê AHA ở phố Trích Sài, phường Bưởi (quận Tây Hồ) có một tốp thanh niên gồm 5 người, tuổi đời khoảng 18-20 ngồi nói chuyện rôm rả, cười nói ồn ào. Một người trong nhóm lên tiếng:

- Nhạt quá nhỉ, làm vài ván tá lả cho “xôm” nhé.

- Ừ, được đấy, nhanh mang “hàng” ra đây - một thanh niên khác ngồi cùng bàn hưởng ứng.

Sau đó cả nhóm vừa chơi bài “ăn” tiền vừa cười lớn, không còn để ý sự khó chịu của người xung quanh. Một số khách hàng khác thấy vậy đứng dậy ra về.

- Này mấy bạn ơi, chơi bài “ăn” tiền công khai thế không sợ công an à? - một người khách ngồi cùng lên tiếng.

- Chơi có tý cho vui chứ có gì đâu mà anh - một người hồn nhiên trả lời.

Chứng kiến sự việc trên, Người Xây Dựng cho rằng chủ quán cà phê và những nhân viên làm việc tại đây cần nhắc nhở, ngăn chặn hành vi “bài bạc”, tránh để pháp luật bị coi nhẹ bởi những thanh niên này.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/1021229/bai-bac-giua-chon-dong-nguoi