Bài 4: Bãi rác Đông Thạnh vẫn hoạt động sau 'lệnh' đóng cửa

Dù đã có lệnh đóng cửa từ năm 2002 và có chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh vào tháng 7/2016, nhưng đến nay, bãi rác Đông Thạnh vẫn tiếp tục hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân ở đây.

Theo phản ánh của những người dân sống cạnh bãi rác này, từ tháng 3/2017 liên tục đến những ngày đầu tháng 5/2018, hàng chục lượt xe chở rác thải vẫn chở rác thải về đây. Đáng chú ý trong đó có cả rác thải độc hại, rác y tế.

Lối vào bãi rác Đông Thạnh

Đóng cửa nhưng vẫn… hoạt động

Qua theo dõi, phóng viên nhận thấy, ngày 14/3/2018, xe chở rác thải y tế mang biển số 51C 084.33, xe ô tô mang biển số 51C- 01705 mang ký hiệu y tế và rác thải độc hại chạy vào bãi rác này. Cùng ngày 14/3/2018, xe ô tô mang biển số 51C 10782 chở rác thải vào bãi rác Đông Thạnh,…

Tháng 4 và đầu tháng 5/ 2018, phóng viên trở lại bãi rác Đông Thạnh để tìm hiểu lại sự việc theo phản ánh của người dân. Lúc 6g 36 ngày 14/4/2018, hai xe bồn, một xe có biển 51D -19305 và xe kia biển số là 51C- 10172 chạy vào bãi rác Đông Thạnh. Lúc 9g43, ngày 4/5/2018, xe ô tô mang biển số 51C- 05013 chạy vào bãi rác. Lúc 6g54 ngày 2/5/2018, hai xe bồn trong đó 1 xe biển số 51C- 09853 chạy vào bãi rác…

Xe chở rác vào bãi rác Đông Thạnh

Người dân ở đây phản ánh, cuối năm 2016, năm 2017 và đầu năm 2018 đến nay, hàng chục lượt xe chở rác thải độc hại vẫn đổ rác ở bãi rác này.

Tháng 3/2017, chúng tôi từng đến bãi rác để tìm hiểu sự việc người dân phản ánh xe chở rác độc hại vẫn đổ về đây. Theo ghi nhận của chúng tôi, liên tục trong những ngày này, nhiều xe tải chở rác thải nguy hại ra vào bãi rác. Lúc 9g55p đến 11g15p sáng ngày 18/3 đã có 4 lượt xe chở rác thải y tế chở rác vào đổ ở bãi rác Đông Thạnh. Đó là các xe mang biển số 51C- 216.08, xe mang biển số 51C - 017.05, xe mang biển số 51C -100.51 và xe mang biển số 51C- 098.51. Ngoài ra còn có một xe chở nước rỉ rác mang biển số 51C- 098.51 và một xe chở rác mang biển số 51C -098.51.

Trong quá trình ghi nhận hình ảnh thì bảo vệ cổng ra vào bãi rác phát hiện. Sau đó không còn xe rác nào chở rác vào nữa. Người dân ở đây còn cho biết ngày 17/3/2017 và những ngày trước đó, lượt xe chở chất thải ra vào nhiều hơn rất nhiều lần so với ngày 18/3.

Ngày 13/4/2018, xe ô tô mang biển số 51C- 01705 mang ký hiệu y tế và rác thải độc hại chạy vào bãi rác.

Theo ông Trần Văn Ước (người sống ngay cổng bãi rác Đông Thạnh, và là người liên tục nhiều năm đấu tranh về sự ô nhiễm ở bãi rác này), “hàng ngày bãi rác vẫn tiếp nhận hàng trăm tấn rác thải nguy hại, độc hại từ khắp nơi đổ về. Đủ chủng loại rác gồm: rác thải y tế, nước rỉ rác,…độc hại.”

Đặc biệt là những xe chất thải nguy hại công nghiệp chôn dưới lòng đất sâu 20-25m tác hại không nhỏ đến sức khỏe và sinh mệnh con người. Ông Ước cho biết thêm: “Nguồn nước hoàn toàn bị ô nhiễm và không sử dụng được, không khí ô nhiễm nặng.”

Kết quả khảo sát nguồn nước tại đây, Sở Y Tế TP.HCM cho biết các chỉ tiêu không đạt và có nguy cơ ảnh hưởng nguy hại đến sức khỏe người sử dụng. Đặc biệt hàm lượng Nitrat, Amoni cao chứng tỏ nguồn nước đã bị ô nhiễm chất hữu cơ có nguồn gốc Nitơ có khả năng chuyển hóa thành hợp chất gây ung thư. Điều này thực sự đáng lo ngại cho sức khỏe của hàng ngàn hộ dân nếu nơi đây cứ liên tục tiếp nhận rác thải từ các nơi đổ về.

Phớt lờ chỉ đạo của cấp trên?

Bãi rác Đông Thạnh đã tồn tại hơn 20 năm nay và gây ra tình trạng ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của hàng ngàn hộ dân khu vực xã Đông Thạnh. Trước năm 1980, theo chủ trương giãn dân của Nhà nước, dân cư các quận 1, quận 4 di cư về vùng ven thuộc xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Sau đó, bãi rác dần hình thành ngay khu dân cư này và người dân mặc nhiên sống chung với rác và chất thải từ đó.

Năm 2002, bãi rác đóng cửa nhưng chất thải vẫn được liên tục tiếp nhận rác từ các nơi được đổ về, không chỉ riêng khu vực TP.HCM mà còn từ các tỉnh lân cận. Tới năm 2013, bãi rác Đông Thạnh đã ngưng tiếp nhận rác sinh hoạt nhưng hiện vẫn hoạt động lò đốt chất thải nguy hại và chất thải y tế.

Trong buổi tiếp xúc cử tri chiều ngày 11/5/2016 tại trụ sở UBND xã Đông Thạnh, Bí thư Thành ủy TP. HCM đã lắng nghe bức xúc của bà con cũng như xin lỗi người dân khu vực này. Bí thư TP kiên quyết làm rõ, khắc phục dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên.

Tiếp đó, tại cuộc họp chiều 28/7/2016, ông Lê Văn Khoa – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo “Tiến hành di dời kết hợp xử lý rác nguy hại về bãi rác Phước Hiệp, huyện Củ Chi, TP. HCM, là nơi đã được quy hoạch, vấn đề này được Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn công nghệ và tiến hành tối đa trong 12 tháng phải hoàn thành”.

Thế nhưng, gần 2 năm trôi qua, bất chấp các chỉ đạo trên, xe chở rác thải vẫn ngang nhiên đổ rác về?!

Được biết, những xe chở rác độc hại đổ rác ở đây phần lớn là của Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị TP.HCM.

Và hàng chục năm nay, sau chỉ đạo của Lãnh đạo TP. HCM chấm dứt hoạt động của bãi rác này, người dân ở đây vẫn tiếp tục sống chung với rác thải và ô nhiễm. Họ mòn mỏi chờ đợi cơ quan chức năng can thiệp để bãi rác hoàn toàn đóng cửa!

Nhóm PVĐT

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/phap-luat/dieu-tra/bai-4-bai-rac-dong-thanh-van-hoat-dong-sau-lenh-dong-cua-39136