Bài 2: UBND xã Phương Liễu 'bất lực' trước những dự án 'biến tướng', Lãnh đạo UBND huyện Quế Võ có vô can?

Ngày 28/3/2018, Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống đăng tải bài viết: 'Quế Võ (Bắc Ninh): Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ những dự án 'biến tướng'. Tưởng rằng sau khi cơ quan báo chí đăng tải bài viết, thì UBND huyện Quế Võ sẽ chỉ đạo các phòng chức năng và UBND xã Phương Liễu tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại thôn Phương Cầu. Nhưng sau gần 3 tháng bài báo được đăng tải, đến nay các công trình, nhà xưởng này vẫn ' thản nhiên' hoạt động mà không bị chính quyền xã phương Liễu và UBND huyện Quế Võ vào cuộc xử lý? Khiến dư luận hết sức bất bình.

Tràn lan các nhà xưởng xây dựng trái phép.

Theo nội dung bài báo, nhiều năm qua dự án làm trang trại và trồng cây lâu năm trên địa bàn xã đã được 10 hộ chủ trang trại “biến tướng”, ngang nhiên “xẻ thịt” đất nông nghiệp cho các đơn vị thuê xây dựng nhà xưởng với nhiều ngành nghề sản xuất khác nhau như: lò giết mổ gia súc, xưởng sản xuất gỗ ván ép, sản xuất nhựa, làm nhà kho… Tất cả nước thải của các đơn vị này được xả thải trực tiếp ra con kênh T7 mà không được xử lý khiến con kênh này ngày càng ô nhiễm nặng nề và đến nay đã trở thành con kênh “chết”.

Người dân trong thôn Phương Cầu cho biết, những công trình, nhà xưởng “ biến tướng” này đều tồn tại và xây dựng rầm rộ trong nhiệm kì ông Trưng làm chủ tịch, cũng có nhiều Sở, ngành của tỉnh Bắc Ninh và huyện Quế Võ tới kiểm tra các dự án này nhưng đều không bị xử lý, cưỡng chế và ông Trưng – Chủ tịch cũng có bị kỉ luật gì đâu. Đến nay vị chủ tịch xã này vẫn ung dung “tự tại” trước hàng loạt các công trình sai phạm đang diễn ra tràn lan tại thôn Phương Cầu, người dân chúng tôi đang rất mất lòng tin vào chính quyền xã.

Ông Nguyễn Hải Trưng – Chủ tịch UBND xã Phương Liễu cho biết: “Các hộ tại thôn Phương Cầu, đặc biệt hộ ông Nguyễn Văn Giao đang sử dụng đất hoàn toàn sai mục đích, vi phạm nghiêm trọng Luật đất đai cần phải cương quyết xử lý”.

Liên quan đến trách nhiệm của UBND xã Phương Liễu trong công tác kiểm tra, xử lý các đơn vị trên, phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hải Trưng – Chủ tịch UBND xã Phương Liễu. Trao đổi với phóng viên, ông Trưng cho biết: “Các hộ tại thôn Phương Cầu đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất như vậy là hoàn toàn sai. Thanh tra tỉnh, UBND huyện cũng đã nhiều lần thanh tra, kiểm tra và có kết luận thu hồi giao cho xã thực hiện. Sau khi Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống phản ánh về tình trạng trên, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quế Võ đã yêu cầu xã kiểm tra và tổng hợp rồi báo các các cơ quan chức năng. Ngày 09/4/2018 UBND xã có văn bản số 45/CV – UBND về việc xác minh thông tin phản ánh trên Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống gửi UBND huyện và Phòng Tài nguyên và Môi trường, nhưng đến nay UBND xã chưa thấy UBND huyện và phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra và đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Lý giải về việc các công trình sai phép vẫn ngang nhiên hoạt động thách thức pháp luật tại thôn Phương Cầu, ông Trưng cho biết: Xã chưa bao giờ xử lý cưỡng chế và xử phạt các công trình sai phạm trên là do khối lượng công việc tại xã lớn quá. Vừa rồi sau khi quý báo phản ánh, xã xuống làm việc kiểm tra nhưng không gặp được các chủ trang trại, còn các tổ chức thuê lại đất họ không phối hợp và hợp tác với đoàn nên chúng tôi rất khó tiếp cận được các đơn vị trên. Về vấn đề xử lý các đơn vị vi phạm trên. Chúng tôi xin nhận trách nhiệm và hoàn toàn vừa bất lực, vừa tạo điều điện để cho họ phát triển. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên cần sự vào cuộc của lãnh đạo UBND huyện Quế Võ và các Sở, ngành của Tỉnh?!

Mặc dù, các nhà xưởng xây dựng không phép vi phạm luật đất đai, môi trường, xây dựng nhưng đến nay không bị chính quyền huyện Quế Võ và xã Phương Liễu xử lý.

Được biết, hiện nay thôn Phương Cầu có 10 chủ trang trại gồm: hộ ông Hoàng Văn Thao, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Khắc Hảo, Lê Tiến Dũng, Dương Quang Điệp… Các trang trại này được huyện Quế Võ cho thuê từ năm 2004 để làm trang trại và trồng cây lâu năm. Đặc biệt, hiện nay hộ ông Nguyễn Văn Giao, hộ ông Hoàng Văn Thao và hộ ông Lê Tiến Dũng(Kiểm) tổ chức xây dựng nhà xưởng kiên cố và đi vào hoạt động rầm rộ, khí thải, nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại không qua xử lý thải trực tiếp ra môi trường và kênh T7, T9 bốc mùi nồng nặc.

Lý giải về việc các công trình sai phép vẫn ngang nhiên hoạt động thách thức pháp luật tại thôn Phương Cầu, ông Trưng cho biết: Xã chưa bao giờ xử lý cưỡng chế và xử phạt các công trình sai phạm trên là do khối lượng công việc tại xã lớn quá. Chúng tôi vừa bất lực, vừa tạo điều điện để cho họ phát triển. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên cần sự vào cuộc của lãnh đạo UBND huyện Quế Võ và các Sở, ngành của Tỉnh.

Các doanh nghiệp, hộ sản xuất xả thải trực tiếp ra kênh T7, T9 gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi nồng nặc.

Đi dọc theo con kênh T7, T9 là những nhà xưởng đồ sộ với nhiều loại ngành nghề: kho, sản xuất gỗ ép, lò giết mổ gia súc, làm khuôn mẫu… Nước thải từ các cơ sở sản xuất thải trực tiếp ra môi trường sủi bọt trắng xóa. Các xưởng sản xuất gỗ ép xả ra mùi khí thải khét lẹt, cay xè gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Các nhà xưởng đó chủ yếu do hộ ông Nguyễn Văn Giao và hộ ông Hoàng Văn Thao làm chủ đất gây nên.

Trước những sai phạm trên chính quyền chỉ nắm được các chủ hộ tự ý cho doanh nghiệp, nhà xưởng thuê đất chứ không nắm rõ đó là những doanh nghiệp nào, của ai. Điều này cho thấy một sự quản lí lỏng lẻo, thiếu sát sao trong quá trình kiểm tra của UBND xã Phương Liễu. Mặc dù, hằng năm chính quyền có đi khảo sát, kiểm tra các cơ sở trang trại.

Chưa xử phạt các chủ hộ mà chỉ đề xuất lên huyện, không thực hiện hết trách nhiệm của mình, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau là những gì mà lãnh đạo UBND xã Phương Liễu đang giải quyết vấn đề các doanh nghiệp gây ô nhiễm nghiêm trọng từ những dự án “biến tướng”.

Phải chăng các Sở, ngành tỉnh Bắc Ninh, chính quyền huyện Quế Võ và xã Phương Liễu đang cố tình bao che cho những sai phạm của các chủ trang trại và các doanh nghiệp vi phạm này? Liệu việc xử phạt và đình chỉ, tháo dỡ công trình vi phạm có được tiến hành?

Việc để các dự án “biến tướng” tồn tại nhiều sai phạm trong nhiều năm qua, ông Nguyễn Hải Trưng – Chủ tịch UBND xã Phương Liễu có bị cấp trên xử lý, kỷ luật?

Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc trong bài viết tiếp theo.

Thùy Dương – Hồng Ngọc

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/bai-2-ubnd-xa-phuong-lieu-bat-luc-truoc-nhung-du-bien-tuong-lanh-dao-ubnd-huyen-que-vo-co-vo-can/