Bài 2: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng

Để các lực lượng chức năng bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT) tại các khu công nghiệp (KCN), tỉnh Bình Dương luôn quan tâm nâng cao năng lực, chất lượng chuyên môn và hỗ trợ vật chất, trang thiết bị, tạo động lực cho anh chị em yên tâm công tác, bám sát địa bàn, giữ vững ổn định để doanh nghiệp (DN) phát triển.

Bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng

Hiện nay, lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) của tỉnh Bình Dương đạt 1,28% so với dân số, trong đó, tỷ lệ đảng viên là 29,77%. Thời gian qua, tỉnh đã phối hợp đồng bộ việc xây dựng, triển khai văn bản, hướng dẫn và được sự đồng tình ủng hộ của nhiều DN nên đã thành lập được 44 đơn vị tự vệ (14 trung đội, 30 tiểu đội) ở DN có vốn đầu tư nước ngoài. Bộ CHQS tỉnh còn tham mưu xây dựng 4 trung đội dân quân thường trực phối hợp làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các KCN. Đây là lực lượng thuộc quản lý của ban CHQS thành phố, thị xã, huyện; là mô hình mới, thể hiện sự quan tâm gắn kết giữa phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh của tỉnh Bình Dương. Lực lượng này đang phát huy tốt hiệu quả trong giữ gìn ANTT và phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

 Huấn luyện nghiệp vụ cho dân quân thường trực tại khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: HOÀNG THÀNH.

Huấn luyện nghiệp vụ cho dân quân thường trực tại khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương. Ảnh: HOÀNG THÀNH.

Theo Thượng tá Nguyễn Thế Minh, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Bình Dương: Để bảo đảm cho lực lượng DQTV tại các KCN hoạt động hiệu quả, công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự được đặt lên hàng đầu. Nội dung huấn luyện tập trung vào kỹ thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng, đội ngũ chiến thuật, phương án chiến đấu tại chỗ; luyện tập phương án phòng, chống bạo loạn, tụ tập đông người; kỹ năng phối hợp cùng các lực lượng trên địa bàn tuần tra, kiểm soát... Riêng lực lượng dân quân thường trực tại các KCN được luyện tập thêm phương án phòng cháy, chữa cháy, ứng phó sự cố môi trường, xử lý tình huống A2, võ chiến đấu... và bồi dưỡng về công tác vận động quần chúng. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng dân quân thường trực tại các KCN đã phối hợp với công an tổ chức tuần tra hơn 680 đợt, phát hiện hơn 240 vụ việc với hơn 220 đối tượng vi phạm, thu hồi tài sản gần 160 triệu đồng.

Đại tá Trần Minh Hải, Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Dương, cho rằng: Bên cạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho các lực lượng bảo vệ ANTT tại KCN, cần coi trọng vấn đề phát huy sức mạnh tổng hợp, coi trọng thế trận an ninh nhân dân, tự quản của người lao động.

Hỗ trợ vật chất, chăm lo đời sống

Tham quan khu làm việc của Trung đội Dân quân thường trực KCN Sóng Thần (TP Dĩ An), chúng tôi thấy phòng sinh hoạt, làm việc khá rộng rãi, có đủ bàn ghế hội họp, tiếp khách. Thiếu tá Trần Tuấn Anh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS TP Dĩ An, cho biết: “Địa phương có 6 KCN với hơn 4.800 DN đang hoạt động nhưng mới chỉ có một Trung đội Dân quân thường trực KCN Sóng Thần được thành lập từ năm 2012. Hiện đơn vị đã sửa chữa, nâng cấp nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt của anh em. Chúng tôi trang bị một số vật chất, công cụ hỗ trợ để anh em đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ. Đơn vị còn trích tiền thu từ tăng gia sản xuất chi thêm cho bữa ăn của lực lượng dân quân ở đây, đáp ứng yêu cầu công tác và đời sống hằng ngày".

Không chỉ chốt Trung đội Dân quân thường trực ở KCN Sóng Thần mà 3 trung đội dân quân thường trực còn lại tại những KCN khác thuộc tỉnh Bình Dương đều được cơ quan quân sự địa phương đầu tư mua sắm trang thiết bị hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, Trung đội Dân quân thường trực KCN Nam Tân Uyên (thị xã Tân Uyên) cũng đang hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẽ đưa vào hoạt động thời gian tới. Chính quyền, đoàn thể địa phương cũng quan tâm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho lực lượng dân quân hoạt động hiệu quả. “Để động viên anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ, rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của ban quản lý các KCN, chủ DN chung tay cùng cơ quan quân sự chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho các trung đội dân quân thường trực tại KCN”, đồng chí Hoàng Anh, Trung đội trưởng Trung đội Dân quân thường trực KCN Sóng Thần bày tỏ.

Đối với lực lượng tự vệ DN, ngoài những trang bị ban đầu theo yêu cầu nhiệm vụ, các DN đã trích kinh phí mua sắm thêm nhiều phương tiện hỗ trợ như: Đèn pin, lá chắn, mũ A2, gậy chuyên dụng... Cả lực lượng tự vệ và đội công nhân xung kích (CNXK) đều được chủ DN hỗ trợ kinh phí, bảo đảm trả lương và những chế độ khác theo khả năng của DN. Khoản kinh phí hoạt động này do DN được khấu trừ một phần vào tiền nộp thuế để chi thêm cho công tác giữ gìn ANTT, bảo đảm an toàn cho DN. Tùy theo khả năng và nguồn kinh phí, một số DN còn quyết định thưởng cho lực lượng tự vệ, đội CNXK có kết quả huấn luyện giỏi, đưa thành tích tập huấn, bảo vệ an ninh của mỗi cá nhân vào bình xét cuối năm, làm cơ sở tăng lương, tăng thưởng cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

Theo bà Nguyễn Hoàng Bảo Trân, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương: Thực hiện chủ trương của tỉnh, lãnh đạo các DN, cơ quan quân sự, công an đã chăm lo đầu tư, hỗ trợ vật chất, tinh thần cho lực lượng tự vệ, đội CNXK và đơn vị dân quân KCN hoạt động. Điều này khẳng định trách nhiệm của chính quyền, LLVT và chủ DN chung sức giữ gìn ANTT tại các KCN, chủ động phòng ngừa, tránh để xảy ra những sự cố đáng tiếc.

Nhóm phóng viên Ban đại diện phía Nam

(còn nữa)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/bai-2-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-cua-cac-luc-luong-635164