Bài 2: Lãnh đạo phòng TN&MT khẳng định không có chức năng kiểm tra

'Rất khó kiểm tra vì phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) không có chức năng, mà các bãi ở đây đều có hóa đơn hợp pháp', đây là khẳng định của ông Phạm Quốc Huy – Phó phòng TN&MT TP Vũng Tàu.

Một điểm tập kết cát nằm tại địa chỉ 964 đường 2/9, TP Vũng Tàu.

Tiếp tục tìm hiểu thêm về những bãi tập kết cát chưa được quy hoạch tại Vũng Tàu, phóng viên Báo điện tử Xây dựng đã liên hệ và đặt lịch làm việc với lãnh đạo TP Vũng Tàu, phòng TN&MT thành phố nhằm làm rõ thêm thông tin.

Trong buổi làm việc, ông Phạm Quốc Huy – Phó phòng TN&MT TP Vũng Tàu và 1 nhân viên tên Hạnh cho rằng các bãi này đều có giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch & Đầu tư cấp và quả quyết là không thể kiểm tra các bãi cát này.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, vậy ai sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra các hoạt động kinh doanh vận tải và nguồn gốc cát thì 2 vị này cho rằng chắc chỉ có lực lượng Quản lý thị trường được phép. Theo lý giải của ông Huy thì việc quản lý các bãi tập kết cát trên địa bàn TP Vũng Tàu rất khó, vì họ làm theo luật doanh nghiệp.

“Cứ nghiễm nhiên đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch & Đầu tư là hoạt động”, ông Huy khẳng định chắc chắn.

Cả buổi làm việc, ông Huy đều khẳng định không thể kiểm tra các bãi này và đặc biệt không thể kiểm tra nguồn gốc. Nhưng khi ông Vũ Hồng Thuấn – Phó Chủ tịch UBND TP Vũng Tàu đặt câu hỏi với ông Huy về việc có thể thành lập đoàn thanh tra các bãi tập kết cát này không?

Sau 1 hồi im lặng, ông Huy cho biết trước đây tỉnh có thành lập đoàn thanh kiểm tra các bãi tập kết cát trên địa bàn TP Vũng Tàu và Sở Xây dựng làm trưởng đoàn.

“Sở Xây dựng làm trưởng đoàn và các Sở TN&MT, Công Thương… sẽ cùng tham gia. Nói chung là phải liên ngành”, ông Huy cho biết.

Vậy câu hỏi đặt ra, tại sao TP Vũng Tàu không thể kiểm tra trong khi tất cả các bãi cát này đều nằm trên địa bàn được quản lý rất chặt chẽ?

Câu hỏi nữa mà dư luận đang rất quan tâm là tại sao ban đầu ông Huy và ông Hạnh đều khẳng định không thể kiểm tra các hoạt động này, nhưng khi ông Thuấn đặt câu hỏi thì 2 ông này mới cho rằng có thể kiểm tra nhưng phải là liên ngành.

Vậy phòng TN&MT TP Vũng Tàu đang hoạt động với chức năng gì?

Trước đó, theo tố cáo của nhiều người dân, hiện trên địa bàn TP Vũng Tàu tồn tại khá nhiều điểm tập kết cát không rõ nguồn gốc, những điểm tập kết cát này hầu như không bị kiểm tra, xử lý.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Nhóm phóng viên

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/bai-2-lanh-dao-phong-tnmt-khang-dinh-khong-co-chuc-nang-kiem-tra.html