Bài 2: Hữu xạ tự nhiên hương!

Với cách làm đổi mới, hiệu quả, hoạt động giải trình, giám sát và tiếp xúc cử tri chuyên đề của HĐND thành phố Hà Nội đã 'hữu xạ tự nhiên hương', nhanh chóng lan tỏa đến các địa phương. Trong 36 phiên giải trình của HĐND các quận, huyện, thị xã, đa số cũng đều thực hiện báo cáo qua phóng sự truyền hình, làm cơ sở để chất vấn, yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Quy hoạch bãi đỗ xe để cải thiện giao thông

Phiên giải trình về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, giải tỏa chợ cóc và sắp xếp chợ tạm trên địa bàn quận Đống Đa.

Phiên giải trình về công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, giải tỏa chợ cóc và sắp xếp chợ tạm trên địa bàn quận Đống Đa.

Chọn vấn đề "nóng" để giải quyết

Đến nay, Thường trực HĐND quận Đống Đa đã thực hiện được 2 phiên giải trình. Vấn đề được chọn rất “nóng” là: “Một số nội dung liên quan đến công tác đầu tư xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án” và “Công tác quản lý đô thị trên địa bàn và bảo đảm vệ sinh môi trường, giải tỏa chợ cóc, sắp xếp chợ tạm trên địa bàn quận”.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Lê Tiến Nhật cho biết, Thường trực HĐND quận học tập cách triển khai công việc của thành phố. Sau hai phiên giải trình, công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đã có chuyển biến tích cực.

Bà Nguyễn Thị Lan (tổ dân phố 112, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) nhận xét, sau giải trình của quận, việc sắp xếp chợ tạm, chợ cóc trên địa bàn được quan tâm, giúp cho nhiều khu phố, khu tập thể bớt ồn ào, nhếch nhác.

Trong khi đó, hoạt động của HĐND quận Tây Hồ cũng có nhiều đổi mới. Bên cạnh tổ chức thành công 2 phiên giải trình về các dự án chậm quyết toán và điều chỉnh quyết toán năm 2017 của quận Tây Hồ, Thường trực HĐND quận còn thực hiện hiệu quả việc tiếp xúc cử tri chuyên đề - lĩnh vực mà HĐND nhiều quận, huyện khác chưa thực hiện.

Phó Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Phương Ngọc Ánh khẳng định, hai vấn đề cho phiên giải trình không quá bức xúc đối với cử tri, nhưng phản ánh sự trì trệ trong thực hiện trách nhiệm tại một số cơ quan, đơn vị. Sau giải trình, UBND quận Tây Hồ đã triển khai theo đúng kết luận của Thường trực HĐND quận, kịp thời rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cơ quan, cá nhân có trách nhiệm.

Đối với 2 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên và nâng cao hiệu quả công tác vệ sinh môi trường, Thường trực HĐND quận đã tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, từng bước giải quyết như: Bố trí cán bộ hết tuổi đoàn; thiếu sân chơi cho thiếu nhi; xử lý việc nuôi chó thả rông; đầu tư vào tái chế rác thải phù hợp; xử lý vấn đề túi ni lông vứt xuống ao, hồ; lắp camera ở những nơi công cộng, dễ phát sinh điểm rác…

Tương tự như Đống Đa, Tây Hồ, thời gian qua, Thường trực HĐND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Thạch Thất, Thanh Trì, Ứng Hòa,… cũng đã nhân rộng cách tổ chức phiên giải trình như “kịch bản” của HĐND thành phố. Không chỉ lan tỏa ở cấp huyện, Thường trực HĐND xã, phường, thị trấn cũng vào cuộc. Điển hình, năm 2018, HĐND các cấp quận Hai Bà Trưng đã tổ chức 21 phiên giải trình. Trong đó, HĐND cấp phường xây dựng 7 phóng sự truyền hình, 10 phường làm slide trình chiếu thay báo cáo.

Tại Phú Xuyên, Thường trực HĐND các xã, thị trấn đã tổ chức 40 phiên giải trình; các phường của quận Hoàng Mai tổ chức 18 phiên giải trình; các xã của huyện Gia Lâm tổ chức 5 phiên giải trình…

Tiếp tục làm mẫu để nhân rộng

Giám sát là một trong những chức năng quan trọng, chủ yếu của HĐND các cấp. Trên cơ sở lan tỏa kinh nghiệm giám sát đến cùng các vấn đề, từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến nay, Thường trực và các ban HĐND thành phố đã tổ chức nhiều tọa đàm, hội nghị trao đổi kinh nghiệm về giám sát chuyên đề, thẩm tra… Sau đó, HĐND các quận, huyện, thị xã đã áp dụng trên cơ sở căn cứ vào điều kiện thực tiễn địa phương.

HĐND quận Hoàn Kiếm là một trong những đơn vị đầu tiên đã chú trọng công tác này, qua việc tổ chức 29 đoàn giám sát chuyên đề tại 159 lượt đơn vị từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung, việc lựa chọn đúng nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát có chất lượng, đúng thời điểm có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Chu Thị Tuyết Anh cho rằng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách. Do đó, vấn đề bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực hoạt động cho đại biểu cần đặt lên hàng đầu.

Coi trọng công tác này, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy thường xuyên tập huấn, trao đổi kỹ năng cho đại biểu, qua đó hoạt động giám sát chuyên đề, giám sát trực tiếp qua phiên chất vấn tại kỳ họp, hay thẩm tra các báo cáo, tờ trình trước kỳ họp đều bảo đảm chất lượng. Các câu hỏi chất vấn ngắn gọn, cụ thể, rõ hiện tượng, rõ sự việc, rõ địa chỉ, rõ tính chất… đã thể hiện thái độ, trách nhiệm, không né tránh của đại biểu HĐND quận đối với những vấn đề nhạy cảm trên địa bàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, trên cơ sở những kết quả tích cực trên, năm 2019, HĐND thành phố tiếp tục đổi mới hoạt động, làm mẫu để nhân rộng cách làm.

Ngoài ra, HĐND thành phố sẽ nâng cao hơn nữa công tác chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp hoạt động giữa HĐND thành phố với HĐND cấp huyện, cấp xã... Trong đó, tiếp tục duy trì tổ chức giao ban định kỳ, kết hợp thảo luận các chuyên đề, rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho thường trực và các ban, tổ đại biểu HĐND các cấp.

(Còn nữa)

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/930159/bai-2-huu-xa-tu-nhien-huong