Bài 2: Học Bác từ việc nhỏ, thiết thực

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Không chỉ 'nói đi đôi với làm' từ những việc nhỏ, thiết thực, mà nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác ngày càng chuyển biến rõ rệt, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thấm nhuần lời của Bác “nói đi đôi với làm” từ những việc nhỏ, nhiều người dân Thủ đô đã tích cực tham gia hiến máu để hỗ trợ công tác điều trị. Ảnh: Nguyễn Quang

Từ những việc làm thiết thực...

Chia sẻ về cảm nhận khi được huyện Ứng Hòa tặng Giấy khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, anh Đặng Hồng Tùng (xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa) nói: “Mỗi người hãy học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, thiết thực hằng ngày thì dần mới làm được việc lớn”. Từ tâm niệm đó, với suy nghĩ “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", anh Đặng Hồng Tùng đã trên 50 lần tham gia hiến máu và luôn đi đầu trong Cuộc vận động hiến máu tình nguyện.

Còn với cô giáo Trần Thị Quyến, Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa) thì giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn là niềm hạnh phúc. Cô Quyến chia sẻ: “Năm 2010, khi bố tôi đang nằm điều trị bệnh đã dặn, hãy sử dụng tháng lương của ông để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Nhân duyên cho hành trình thiện nguyện của tôi bắt đầu từ đó”. Mỗi năm, cô Quyến cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện quyên góp được gần 200 triệu đồng để hỗ trợ các em nhỏ, gia đình khó khăn vùng sâu, vùng xa, xây nhà tình nghĩa, cung cấp bữa ăn miễn phí tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (huyện Thanh Trì).

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng thể hiện qua những kết quả con số cụ thể. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Hiền Phương cho biết, 5 năm qua, quận đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 12,029 tỷ đồng. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp của quận là nòng cốt trong công tác tuyên truyền và vận động ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm, trị giá trên 2 tỷ đồng...

… đến hoàn thành nhiệm vụ được giao

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ đầu năm 2020 đến nay, doanh thu của Công ty cổ phần Kinh doanh nước sạch số 3 Hà Nội sụt giảm 20%. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty luôn tích cực tìm hướng đi mới nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động, đồng thời thường xuyên đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ. Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Lê Văn Luyện nói: “Thông qua những đóng góp nhỏ bé, thiết thực, chúng tôi mong muốn góp phần lan tỏa tư tưởng cao đẹp của Bác đến cộng đồng”. Vì thế, đơn vị luôn tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện như lắp đặt và bảo dưỡng hằng ngày 8 trụ uống nước sạch đặt tại các địa điểm công cộng của quận Hoàn Kiếm; phối hợp với Quận đoàn xây dựng sân chơi với các dụng cụ tập thể thao để phục vụ người dân.

Với Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị (Hapulico), việc học tập và làm theo Bác luôn được Đảng ủy Công ty vận dụng vào hoạt động chuyên môn hằng ngày và đã đem lại kết quả tích cực. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Hapulico Nguyễn Anh Tuấn cho biết, nhờ vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao, năm 2020, công ty đạt doanh thu 317 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm trở lại đây, tăng 19,6% so với kế hoạch. Trong khi đó, nhờ đẩy mạnh học tập và làm Bác, Đảng ủy Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã phát động phong trào thi đua lập sáng kiến cải tiến tại tất cả các đơn vị trực thuộc, mang lại lợi ích hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Hằng năm, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đều xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hai quy tắc ứng xử của thành phố và tập trung xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”. PGS.TS Nguyễn Duy Ánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thông tin: “Qua học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên và viên chức đều nhận thức đầy đủ về tấm gương đạo đức của Người, đặc biệt là luôn thấm nhuần lời dạy của Người: “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là như người mẹ hiền" trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”.

Ngoài ra, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo Bác gắn nhiệm vụ được giao. Có thể kể đến các mô hình tiêu biểu như: Thị ủy Sơn Tây tổ chức thao giảng chuyên đề toàn khóa và giáo dục truyền thống cách mạng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Quận ủy Bắc Từ Liêm chủ động xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của quận...

(Còn nữa)

Đình Hiệp - Hương Ly

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/998121/bai-2-hoc-bac-tu-viec-nho-thiet-thuc