Bài 2: Doanh nghiệp khoa học công nghệ, đường gập ghềnh!

Doanh nghiệp khoa học công nghệ (DN KHCN) hiện hữu trong đời sống kinh tế Việt Nam chỉ vài chục năm nay. Mô hình chưa thật rõ, đường đi chưa là đại lộ, kinh nghiệm hoạt động chưa nhiều.

Bài 1: Chuyến bay muộn để về với hồ Hoàn Kiếm

Có người nói, DN KHCN đang là cửa hẹp cho lối đi mới trong việc ứng dụng KHCN vào sản xuất - đời sống, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. BUSADCO đương đầu, khác nào người đứng mũi chịu sào, đi qua nhiều khúc quanh gập ghềnh và trở thành một DN KHCN gặt hái nhiều thành công.

Doanh nghiệp khoa học công nghệ tiên phongTheo thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ KH&CN, BUSADCO đang sở hữu 64 bằng độc quyền sáng chế - giải pháp hữu ích đang còn hiệu lực; 151 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hiện đang còn hiệu lực. Ông Hoàng Đức Thảo cũng chính là tác giả của 64 bằng độc quyền sáng chế và bằng độc quyền giải pháp hữu ích, nhiều nhất trong số tác giả có sáng chế và giải pháp hữu ích; 151 bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp đang còn hiệu lực. Với Hoàng Đức Thảo, số bằng độc quyền sáng chế nhiều hơn cả tuổi đời của ông.

Ông là tác giả có nhiều bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích nhất Việt Nam. Hoàng Đức Thảo là người Việt Nam đầu tiên xác lập kỷ lục đoạt nhiều giải thưởng nhất của các Tổ chức Sáng tạo KHCN trên thế giới.

Ngày 3/8/2020, kỷ lục gia Hoàng Đức Thảo chính thức là kỷ lục gia người Việt Nam đầu tiên làm thành viên của Liên đoàn các Nhà sáng tạo thế giới (WCF). Quả là những kết quả và thành công rất đáng nể.

 Tập thể cán bộ, người thợ BUSADCO, niềm vui vỡ òa, giờ phút hợp long kè Hồ Gươm, phía trước đền Ngọc Sơn, 6 giờ 30 ngày 20/8/2020. Ảnh: BUSADCO

Tập thể cán bộ, người thợ BUSADCO, niềm vui vỡ òa, giờ phút hợp long kè Hồ Gươm, phía trước đền Ngọc Sơn, 6 giờ 30 ngày 20/8/2020. Ảnh: BUSADCO

Trụ sở BUSADCO nằm trên Đại lộ 3/2, TP Vũng Tàu, chếch phía trái bên kia đường là Đài tưởng niệm và Đền thờ Liệt sĩ TP. Hương hồn các anh hùng liệt sĩ - những người con yêu dấu đã đổ máu xương cho độc lập tự do của dân tộc, của Nhân dân như nhắc nhở người lao động BUSADCO trách nhiệm, sự phấn đấu không mệt mỏi, xây dựng TP du lịch biển an lành, giàu đẹp.

Ngày đầu ra đời, nhân sự công ty vẻn vẹn 32 người, chủ yếu là lao động phổ thông. Hiện nay, BUSADCO đang hiện hữu hàng ngàn cán bộ, nhân viên, chuyên gia kỹ thuật, trong đó có gần 300 thạc sĩ, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật, có hệ thống các chi nhánh, nhà máy công nghệ, hoạt động ở khắp các vùng miền của Tổ quốc. Hoàng Đức Thảo quyết định đầu tư xây dựng các nhà máy chế tạo công nghệ, thiết lập các nhà máy sản xuất lớn, cho thiết lập dây chuyền sản xuất chế tạo sản phẩm. Sau khi sản phẩm mẫu ra đời, bộ phận thực nghiệm, thử nghiệm, kiểm định vào cuộc.

Mọi việc sau khi đã hoàn tất là tổ chức ban hành tiêu chuẩn cơ sở, tổ chức tiếp thị, tổ chức sản xuất lớn, đưa sản phẩm vào thị trường tiêu thụ. Phương châm hành động của Hoàng Đức Thảo là triệt để tiết kiệm, lấy thu bù chi, tự cân đối, có lãi để tái đầu tư phát triển, ứng dụng KHCN, không sử dụng tiền ngân sách. Đến nay, BUSADCO đã xây dựng 8 nhà máy công nghệ, chế tạo các loại cấu kiện bê tông thành mỏng lắp ghép cốt sợi phi kim, xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn. Hệ thống các nhà máy công nghệ được xây dựng rải đều khắp trên 3 vùng miền để thi công, cung ứng sản phẩm, bao gồm: Bà Rịa -Vũng Tàu, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Cần Thơ, Cà Mau, TP Hồ Chí Minh. Hệ thống các nhà máy công nghệ - sản phẩm công nghệ BUSADCO là tài sản lớn của công ty, có tiền cũng không thể mua, đánh đổi.Và người thủ lĩnh với một chữ TÂM viết hoaNét nổi bật ở Hoàng Đức Thảo là huy động, tập hợp được mọi người chung quanh mình. Chủ tịch, Tổng Giám đốc Hoàng Đức Thảo xây dựng cho mọi thành viên gia đình BUSADCO nếp sống thương yêu nhau, sẻ chia mọi khó khăn. Gia đình lãnh đạo và nhân viên có chuyện vui, chuyện buồn, Hoàng Đức Thảo gần như là người có mặt đầu tiên, “bám trụ” đến cùng. Vượt qua chặng đường không ít gập ghềnh để đi lên, doanh nhân Hoàng Đức Thảo luôn tâm niệm về một chữ TÂM viết hoa. Khi bạn gặp hoạn nạn mình phải giúp; khi nhận công việc, phải làm hết mình, nếu có rủi ro hoặc thất bại, mình phải lĩnh nhận, không đổ lỗi cho ai. Chữ tâm ấy chính là đạo đức doanh nhân, thực tâm, từ tâm của ta.

Hoạt động của công ty trải dài khắp mọi vùng miền, nhân tình thế thái lúc nọ lúc kia, thi thoảng có người “đâm”, “thọc”, thậm chí quay lưng lại với mình, Hoàng Đức Thảo không lấy đó mà sầu não, bởi cuộc đời này mọi thứ không thể hoàn hảo, trong một tập thể cũng có người nọ người kia, cần có sự bao dung, thể tất cho nhau, lấy sự đoàn kết, trên dưới đồng sức, đồng lòng làm trọng. Năm 2018, BUSADCO thi công hơn 3 km kè - đê biển - chống sạt lở bờ biển ở bán đảo Cà Mau, cả bờ phía Đông và phía Tây. Công trình hoàn thành, ai cũng rất vui, lãnh đạo và người dân Cà Mau đặt niềm tin ở sản phẩm công nghệ BUSADCO, từng đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN. Biển phía Tây nền kè vững chãi tựa như kè biển tại Thái Bình.

Kè biển phía Đông bão nối tiếp bão, đặc biệt là cơn bão số 3 lớn chưa từng có trong 20 năm nay, vùng xoáy sát bờ, khi thi công chưa tính hết giải pháp kỹ thuật ứng phó, kè đã không chịu nổi trước ngọn sóng dồn dập ập vào nên bị hư hỏng. Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tổ chức họp khẩn để bàn về trách nhiệm các bên, tìm giải pháp khắc phục. Thủ lĩnh của BUSADCO lập tức có mặt. Trước lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành liên quan, Hoàng Đức Thảo đứng dậy, bản lĩnh, rõ ràng, dứt khoát:

- Kè biển phía Tây tốt, vững vàng. Kè biển phía Đông hư hỏng có nguyên nhân khách quan và chủ quan, không chịu được sự khắc nghiệt của gió bão, sóng biển, vùng xoáy và đặc điểm địa chất. Chúng tôi chưa tính hết sự khắc nghiệt này. BUSADCO và cá nhân tôi nhận trách nhiệm về mình và xin khắc phục hậu quả, dù phải chịu nhiều tốn kém.

Phòng họp im phăng phắc. Hình như ai cũng dự đoán khả năng tại cuộc họp này BUSADCO giãi bày để né trách nhiệm. Hoàng Đức Thảo đã không làm như vậy. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phụ trách lĩnh vực này đứng dậy kết luận, rõ ràng, ngắn gọn, trước khi kết thúc cuộc họp: “Đúng là phẩm chất Anh hùng của người chèo lái con tàu BUSADCO. Rất cảm ơn ông Hoàng Đức Thảo và tập thể người lao động BUSADCO”. Thời gian sau đó, sự cố kè biển phía Đông ở Cà Mau được khắc phục, trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Xin nhắc thêm một chuyện khác về doanh nhân Hoàng Đức Thảo trên con đường gập ghềnh chinh phục KHCN. Cách đây chưa lâu, BUSADCO là DN công ích ăn nên làm ra, Hoàng Đức Thảo lên Tây Nguyên tiếp thị sản phẩm KHCN mới, gặp thêm nhiều doanh nhân bạn hoạt động cùng lĩnh vực. Vài ba năm sau, thông qua một đối tác, Hoàng Đức Thảo nhận được tin doanh nhân X, bạn mới ở Tây Nguyên trọng bệnh. Ông sẵn có thứ thuốc hay mua từ Hàn Quốc về để dành, lập tức Hoàng Đức Thảo cho người mang lên Tây Nguyên vô tư giúp bạn, không toan tính. Và vị thuốc hiếm ấy đã có hiệu quả ngay, sức khỏe vị doanh nhân nọ dần hồi phục.

Vài năm sau, nội tình BUSADCO có vài lình xình, thông tin sai lệch được đưa ra, rằng Hoàng Đức Thảo không còn làm ở công ty, doanh nhân X. cho quân về Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia dự án mà những năm trước BUSADCO là đơn vị chủ công.

Cùng thời điểm, vô tình, trong một cuộc họp mặt các doanh nhân khu vực, doanh nhân X. gặp lại Hoàng Đức Thảo và biết ông vẫn là “tư lệnh” của BUSADCO - một DN KHCN dày dạn kinh nghiệm, đứng đầu ngành thoát nước đô thị Việt Nam; Hoàng Đức Thảo là doanh nhân có tâm, là người đã cho thuốc quý hiếm cứu mình năm xưa. Không nói không rằng, DN Tây Nguyên nọ đã tự rút lui dự án thoát nước đô thị ở TP biển phương Nam này.

Phương châm hành động, tính cách của doanh nhân Hoàng Đức Thảo trong mọi hoàn cảnh là thắng không kiêu, bại không nản, được - mất, thành - bại bỏ lại phía sau, giữ vững niềm tin, lạc quan hướng tới đích; khi đã có đích ngắm thì quyết chí vươn tới, vượt qua mọi chướng ngại vật. (Còn nữa)

Ghi chép: Phạm Quốc Toàn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ke-ho-hoan-kiem-san-pham-viet-tri-tue-viet-bai-2-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe-duong-gap-ghenh-397936.html