Bài 2: Để dân tin – Đảng viên phải tiên phong, làm gương

Câu chuyện thành công trong phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp hàng hóa ở Bình Gia, Mường Khương hay phát triển chăn nuôi gia súc ở Si Ma Cai thêm một lần nữa khẳng định, khi 'ý Đảng' gặp 'lòng dân' thì việc khó hóa dễ, thành công là tất yếu... 'Lòng dân' là niềm tin của nhân dân - là sức mạnh của Đảng. Xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng viên phải tiên phong, gương mẫu, chấp nhận gian khó…

Đảng viên tiên phong, gương mẫu, chấp nhận gian khó làm trước để người dân có niềm tin, làm theo là hết sức quan trong khi triển khai các hoạt động, chương trình tại khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nói về những thành quả trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Nghị quyết Đảng bộ, chương trình phát triển kinh tế của các địa phương nêu trên có thể khẳng định đó là kết quả của sự kết hợp: định hướng đúng, trúng của Đảng bộ địa phương, sự triển khai đồng bộ, bài bản của chính quyền cơ sở và hơn hết là sự động lòng hưởng ứng của người dân... Tuy nhiên, không phải nghị quyết, chương trình nào ngay khi triển khai cũng được người dân đồng tình, hưởng ứng. Đặc biệt, với bà con miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì để người dân hưởng ứng cần phải có người tiên phong, những điển hình đi trước làm gương để người dân làm theo. Nói một cách thực tế, bà con khi đã thấy kết quả sẽ tin, sẽ lan tỏa, hưởng ứng. Và khi đã đề ra nghị quyết, chương trình hành động các đảng viên phải đi trước, nêu gương thực hiện. Và khi kinh tế của gia đình Đảng viên khá giả nhờ sức lao động chân chính, họ đã trở thành tấm gương, nhân tố tạo động lực cho các phong trào phát triển kinh tế tại địa phương...

 Khu vực miền núi có nhiều Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế tạo sự lan tỏa nơi thôn bản

Khu vực miền núi có nhiều Đảng viên tiên phong phát triển kinh tế tạo sự lan tỏa nơi thôn bản

Tại huyện Bình Gia, chúng tôi tìm về thăm trang trại của ông Mô Văn Nhuận - vốn là Bí thư Đảng ủy xã Hoa Thám và vừa nghỉ công tác theo chế độ chưa lâu. Nhắc đến ông Nhuận, người dân ở Bình Gia có lẽ ai cũng biết, không bởi cương vị Bí thư xã, họ biết đến ông bởi mô hình kinh tế gia đình ông đã dày công gây dựng đã trở thành điển hình. Nhìn vào con số hơn 100 ha đồi rừng, trang trại, với 30 ha cây ăn quả gồm mít thái, bưởi da xanh, bơ đã cho thu hoạch, đàn trâu bò sinh sản lên đến vài chục con... của gia đình ông Nhuận có thể khẳng định ông là một tỷ phú, số thu hàng năm chắc chắn vài trăm triệu đồng. Không những vậy, trang trại của còn tạo việc làm cho nhiều hộ dân trong xã. Ông Mô Văn Nhuận chia sẻ: “Trước còn công tác bận nên làm cũng chưa bài bản, về nghỉ có thời gian mình sẽ đầu tư làm thêm. Để cùng bà con phát triển kinh tế, thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa... mình sẽ đẩy mạnh mô hình hợp tác xã và mình sẽ làm chủ nhiệm…. Đất đai, đồi rừng bát ngát mà không sắn tay vào làm thì lãng phí lắm. Phải có người đi trước, mở đường. Nghị quyết của huyện, của xã đã chỉ ra con đường, là người đảng viên không tiên phong làm thì trông chờ vào ai, mà mình có làm thì người dân mới theo...”. Với suy nghĩ đơn giản như vậy mà từ nhiều năm trước ông Nhuận đã bắt tay phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và có được cơ ngơi như ngày hôm nay.

Cũng với tinh thần tiên phong, đảng viên đi trước nêu gương, anh Lương Hoàng Đựng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Thái cũng được biết là một điển hình trong phát triên kinh tế nông, lâm nghiệp tại địa phương. Khi được hỏi về số thu hàng năm, anh khiêm tốn cho biết “chắc chỉ hai, ba trăm triệu gì đó”. Nhưng nhìn vào đàn trâu bò vài chục con, ao cá vườn cây ăn quả và diện tích rừng trồng chuẩn bị thu hoạch của gia đình... có thể nói với người dân miền núi đó là mô hình mơ ước, rất dày công gây dựng mà không phải ai cũng có được. Anh Đựng chia sẻ: “Dù rất gian nan nhưng muốn thoát nghèo thì phải bám vào đất đai. Là cán bộ đảng viên thì càng phải quyết tâm làm. Phải xây dựng phong trào để người dân, thế hệ trẻ cùng chung tay. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, khi làm mình cũng hiểu hơn công việc để cùng người dân triển khai hiệu quả”….

Đảng viên tiên phong, người dân đồng thuận thì triển khai mọi công việc đều thắng lợi

Không ít cán bộ, đảng viên trở thành điển hình, nêu gương trong phát triển kinh tế, tạo sức lan tỏa ở những địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Khi người dân đã tin vào chủ trương, chính sách, đặt niềm tin vào cán bộ thì triển khai mọi việc đều thuận... Câu chuyện về anh Ngô Tiến Sơn – Chủ tịch UBND xã Bản Mế (Si Ma Cai) là một ví dụ. Không chỉ là hạt nhân xây dựng phong trào phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND xã Ngô Tiến Sơn cùng lãnh đạo tại Bản Mế đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách kinh tế như chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cơ giới hóa nông nghiệp, áp dụng khoa học kỹ thuật... Bản Mế được công nhận xã nông thôn mới năm 2019, là xã đầu tiên của của Si Ma Cai đạt nông thôn mới. Có dịp lên với Bản Mế, đến các hộ dân, thôn bản, thăm cơ ngơi nhà Chủ tịch xã, gặp buổi người dân các thôn ra quân dọn vệ sinh, hay tham gia buổi sinh hoạt công đồng tại nhà văn hóa... mới cảm nhận rõ những đổi thay của vùng cao. Có cảm nhận như mọi hoạt động rất nề nếp, một sức sống mới, bộ mặt mới đã được dựng xây ở Bản Mế…

Định hướng đúng sẽ giúp vùng cao đổi mới nhanh, bền vững

Nêu lên những điển hình, nhắc đến những câu chuyện thành công trong phát triển kinh tế, nâng đời sống nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa ở những vùng niền núi, vùng dân tộc thiểu số, thông điệp mà chúng tôi muốn hướng đến “niềm tin của nhân dân” là “tài sản quý giá nhất, là sức mạnh của Đảng”. Trong bối cảnh hiện nay, trong muôn vàn biến động, khó khăn thì sự nêu gương của từng Đảng viên sẽ là minh chứng cụ thể, thuyết phục nhất đối với người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, như lời dạy của Bác Hồ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Như câu chuyện về những điển hình nơi biên cương mà chúng tôi được chứng kiến.

Minh Thư - Thảo My

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/bai-2-de-dan-tin-dang-vien-phai-tien-phong-lam-guong-146627.html