Bài 2: Đẩy lùi tội phạm và ngăn chặn dịch Covid-19 hiệu quả

Những năm qua, với sự phối hợp chặt chẽ, các lực lượng chức năng của Việt Nam và Campuchia đã đấu tranh rất hiệu quả với các loại tội phạm; khống chế, đẩy lùi dịch bệnh, ngăn ngừa xâm nhập trái phép biên giới hai nước; kéo giảm tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới, tạo tiền đề cho nhân dân sinh sống ổn định, kinh tế-xã hội ngày càng phát triển.

Kiểm soát chặt biên giới để phòng, chống dịch Covid-19

Từ đầu năm 2020, trước tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến phức tạp cả trong nước và trên thế giới, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trên cả nước nói chung và BĐBP các tỉnh trên tuyến biên giới Tây Nam nói riêng đồng loạt triển khai các biện pháp thắt chặt biên giới, phối hợp với các lực lượng bảo vệ biên giới nước láng giềng tăng cường quản lý, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ những người qua lại biên giới nhằm hạn chế dịch lây lan.

Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần đến khu vực biên giới các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh, Bình Phước để phản ánh hoạt động của các đơn vị trong kiểm soát biên giới phòng, chống dịch (PCD) Covid-19. Lực lượng biên phòng các địa phương túc trực thường xuyên, tổ chức phân luồng, khai báo y tế cho người qua lại biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương nơi đóng quân tổ chức sắp xếp người đi cách ly an toàn, chu đáo... Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) thiết lập 21 chốt PCD Covid-19 trên tuyến biên giới thuộc đồn quản lý, phân công bám trụ, trực 24/24 giờ ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn và yêu cầu 200 hộ dân khu vực cửa khẩu ký cam kết thực hiện các biện pháp cấp bách PCD. Tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cán bộ, chiến sĩ biên phòng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, phối hợp chặt chẽ với trạm kiểm dịch y tế, hải quan thực hiện các quy định về PCD nhưng vẫn bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, người dân qua lại biên giới đã giảm hẳn, khung cảnh vắng lặng, tuy nhiên, lực lượng biên phòng phối hợp với công an địa phương, hải quan vẫn chốt chặn, trực xuyên suốt cả ngày lẫn đêm để kiểm soát chặt chẽ lượng người và hàng hóa qua lại cửa khẩu. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Trần Hòa Hiệp, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên chia sẻ:

- Với chiều dài 9,2km đường biên do đồn chịu trách nhiệm quản lý, trong đó đa số là địa hình bằng phẳng, rất nhiều đường ngang, ngõ tắt, bến đò được lập ra để nhân dân hai bên giao thương hàng hóa, đi lại. Để kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, chúng tôi thành lập 10 tổ công tác dựng lều trại túc trực để kiểm soát. Ngoài ra còn thành lập tổ tuần tra túc trực 24/24 giờ ngăn chặn, kiểm tra người xuất nhập cảnh trái phép.

Khó khăn nhất là ở địa bàn tỉnh Bình Phước, nơi có địa hình rừng núi, sông, thác ghềnh hiểm trở. Chúng tôi đi dọc tuyến biên giới từ huyện Bù Đốp xuyên qua rừng sâu, vực thẳm đến huyện Bù Gia Mập, thỉnh thoảng lại gặp các chốt là những lều bạt dã chiến được dựng tạm bên bờ suối, trong rừng cao su hoặc bên đường tuần tra biên giới. Ở đây chúng tôi gặp những cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng đồng cam cộng khổ với các chiến sĩ dân quân kiên cường bám trụ với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”. Dù cuộc sống sinh hoạt ở các chốt còn thiếu thốn đủ bề, nhiều chốt đêm ngủ bị bọ cạp, rết bò vào cắn nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là trong PCD. Đại úy Nguyễn Trường Sơn, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu chia sẻ: “Đơn vị phối hợp tốt với các cơ quan chức năng có liên quan và Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Lapakhe làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch y tế theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời đồn đã chủ trì, phối hợp với dân quân hai xã Phước Thiện và Hưng Phước thành lập 4 tổ chốt cố định với 20 cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám chốt. Mỗi chốt 5 người, trong đó có 3 cán bộ, chiến sĩ biên phòng và 2 dân quân trực 24/24 giờ. Lực lượng này thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát khu vực đường biên, cột mốc".

Hiện nay, dù quy định giãn cách xã hội đã được dỡ bỏ sau khi nước ta khống chế dịch Covid-19 thành công, nhưng hoạt động kiểm soát biên giới vẫn được duy trì thường xuyên. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Phước tổ chức duy trì 62 chốt cố định và 11 chốt cơ động cùng tổ công tác trực 24/24 giờ ở các đường mòn, lối mở, ngầm sông suối để ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn PCD Covid-19. Nhiều chốt PCD dã chiến được lập ở những vị trí hoàn toàn bị cô lập, nơi rừng sâu nhưng được bố trí liên hoàn bảo đảm khép kín toàn tuyến biên giới.

 Bộ đội biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang bắt đối tượng Phan Văn Linh Vương ( 30-6-2020) buôn bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Bộ đội biên phòng cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, tỉnh An Giang bắt đối tượng Phan Văn Linh Vương ( 30-6-2020) buôn bán ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Chủ động phối hợp, chặt đứt các đường dây tội phạm

Địa bàn biên giới Tây Nam trước đây có nhiều điểm nóng về các loại tội phạm như: Ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới đánh bài Casino, đá gà... Thời gian qua, với vai trò nòng cốt, lực lượng BĐBP các tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nên tình trạng trên có suy giảm nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và thách thức cao. Theo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ tư lệnh BĐBP, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới các tỉnh phía Nam thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp; nguồn ma túy chủ yếu được vận chuyển từ khu vực “tam giác vàng” qua các tỉnh giáp biên giới An Giang, Long An, Tây Ninh, Kon Tum... để chờ thời cơ vận chuyển vào nước ta hoặc đi nước thứ 3.

Với giá trị siêu lợi nhuận khi tuồn ma túy qua biên giới khiến cho tình trạng buôn bán, tàng trữ ma túy thời gian gần đây ở biên giới Tây Nam càng nóng bỏng, nhiều đường dây ma túy chọn biên giới Tây Nam để đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Từ đầu năm 2020 đến nay, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP) đã phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh: An Giang, Long An, Tây Ninh triển khai thành công nhiều chuyên án, vụ án, thu giữ số lượng tang vật lớn. Trong đó, điển hình có các chuyên án: AG 420 và AG 620 (do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang chủ trì và xác lập); LA 520 (do Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Long An xác lập) với tổng số 18 đối tượng bị bắt giữ, thu hơn 92kg ma túy các loại và 5 khẩu súng, hàng trăm viên đạn.

Nhờ đẩy mạnh sự phối hợp với phía bạn, BĐBP các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An, An Giang đã triệt phá thành công nhiều đường dây quy mô lớn. Ngày 28-5-2020, qua thông tin do lực lượng phòng, chống tội phạm về ma túy BĐBP cung cấp, lực lượng cảnh sát tỉnh Svay-riêng và Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) đã phối hợp, bắt giữ 6 đối tượng (4 người Campuchia, 2 người Việt Nam), thu 513 viên ma túy tổng hợp, 19 gói ma túy đá, 1 súng AK, 1 súng K59 và một số tang vật khác. Một đường dây khác cũng được BĐBP tỉnh An Giang triệt phá vào đêm 14-6-2020, bắt giữ 5 đối tượng vận chuyển 32kg ma túy và 12.500 viên ma túy tổng hợp khi được tuồn vào Việt Nam ở khu vực biên giới xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, BĐBP tỉnh Tây Ninh triển khai hai chuyên án và phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiều kế hoạch, đã bắt giữ 28 vụ/59 đối tượng, thu 49,4kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2,1kg ma túy tổng hợp dạng viên, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy... Từ năm 2019 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh Long An triệt phá 4 chuyên án lớn (503C, 021A, 1018 MB, LA 520), thu giữ 91,62kg ma túy. Mới đây, ngày 26-5-2020, BĐBP tỉnh Long An phối hợp với các lực lượng bắt giữ 7 đối tượng (trong đó 2 đối tượng người nước ngoài), thu 20,8kg ma túy, 3 khẩu súng...

Đại tá Phạm Phú Phước, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Long An cho biết: Địa bàn trọng điểm vận chuyển ma túy tập trung ở khu vực biên giới thuộc hai huyện Đức Huệ, Vĩnh Hưng và thị xã Kiến Tường. Để đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, bóc gỡ các đường dây lớn, BĐBP tỉnh Long An đã lập các chuyên án đấu tranh chặt chẽ, dựa vào các cơ sở, người dân cung cấp thông tin. Đặc biệt là duy trì mối quan hệ phối hợp, đoàn kết, thực hiện tốt các quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng, bảo vệ biên giới của nước bạn Campuchia, qua đó giúp kiểm soát chặt chẽ hàng hóa; tăng cường trao đổi, phối hợp kiểm tra thông tin, đấu tranh, xử lý, giải quyết tốt vụ việc trên biên giới.

(còn nữa)

NGUYỄN BÁ - TRUNG KIÊN - HUY VÕ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/bai-2-day-lui-toi-pham-va-ngan-chan-dich-covid-19-hieu-qua-643217