Bahamas tan hoang sau siêu bão Dorian

Đảo Abaco ở Bahamas bị siêu bão Dorian tàn phá nặng nề. Ảnh: AP

Đảo Abaco ở Bahamas bị siêu bão Dorian tàn phá nặng nề. Ảnh: AP

Tính đến ngày 5-9, ít nhất 20 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão Dorian quét qua quốc đảo Bahamas, trong bối cảnh các đội cứu hộ đang chạy đua để cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và nơi trú ẩn cho hàng ngàn người mất nhà do bão.

Ngày 5-9, khi cơn bão đi qua mọi người mới thấy rõ sự tàn phá khủng khiếp trên khắp các đảo Grand Bahama và Abaco của quốc đảo Bahamas. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Bahamas, ông Hubert Trinis cho biết, ít nhất 17 trường hợp thiệt mạng trên quần đảo Abaco, 3 người khác thiệt mạng trên đảo Grand Bahama. Theo ông, số người thiệt mạng có thể còn cao hơn nữa. giới chức nước này cho biết, mặc dù chưa thống kê hết, nhưng thiệt hại mà Dorian gây ra là rất lớn. Các bến cảng, cửa hàng, trụ sở làm việc, bệnh viện và sân bay duy nhất trên đảo Grand Bahama đều bị hư hại sau cơn bão. Nhà cửa của người dân bị tàn phá nặng nề.

Dorian tấn công quần đảo Bahamas từ ngày 1-9, với tốc độ gió hủy diệt lên đến 295km/h và giật 340km/h, trở thành siêu bão mạnh nhất được ghi nhận trong lịch sử hiện đại tại khu vực này. Hiện cơn bão Dorian đang tiến về vùng bờ biển đông nam nước Mỹ và Washington đang gấp rút chuẩn bị đối phó với siêu bão này.

T.LINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_212177_bahamas-tan-hoang-sau-sieu-bao-dorian.aspx