'Bad Boys 3' của Will Smith chưa có đối thủ tại phòng vé Bắc Mỹ

Phim hài - hành động 'Bad Boys for Life' tiếp tục dẫn đầu thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới trong cuối tuần qua, và hiện đã thu hơn 120 triệu USD nội địa.

Trailer bộ phim 'Những gã trai hư trọn đời' Phần cuối của loạt phim "Bad Boys" đến từ bộ đôi Will Smith - Martin Lawrence.

Cuối tuần qua, Bad Boys for Life bỏ lại các đối thủ một khoảng tương đối xa tại phòng vé Bắc Mỹ. Kết quả của bộ phim hài - hành động trong ba ngày vừa qua là 34 triệu USD. Theo đó, dự án có Will Smith - Martin Lawrence đóng chính tới nay đã thu hơn 120 triệu USD tại riêng quê nhà Bắc Mỹ.

Trên cấp độ toàn cầu, Bad Boys for Life đã mang về gần 160 triệu USD. Đây là dự án thắng lợi dành cho Sony trong đầu 2020, bởi bộ phim chỉ tiêu tốn khoảng 90 triệu USD để thực hiện. Kết quả đồng thời gây ra nhiều bất ngờ bởi khoảng cách giữa phần hai và phần ba lên tới 17 năm.

 Bad Boys for Life mang lại chiến thắng cho hãng Sony trong đầu năm 2020. Ảnh: Sony.

Bad Boys for Life mang lại chiến thắng cho hãng Sony trong đầu năm 2020. Ảnh: Sony.

Dẫu chỉ cán đích ở vị trí thứ hai, bộ phim chiến tranh 1917 của đạo diễn Sam Mendes vẫn gây ấn tượng với 15,8 triệu USD. Hiện là ứng cử viên số một cho giải Phim truyện xuất sắc tại Oscar 2020, phim đến nay đã thu gần 105 triệu USD tại Bắc Mỹ sau ba tuần trình chiếu rộng rãi.

Cộng thêm 96,6 triệu USD từ các thị trường quốc tế, tổng thành tích toàn cầu lúc này của 1917 là 200 triệu USD. Mới giành chiến thắng tại giải thưởng DGA của Hiệp hội Đạo diễn, bộ phim chắc chắn còn tiếp tục trụ rạp từ nay cho tới khi giải thưởng Oscar được trao vào đầu tháng 2.

Dolittle tiếp tục khiến hãng Universal đau đầu. Bộ phim có Robert Downey Jr. đóng chính vẫn đứng thứ ba, nhưng chỉ còn thu 12,5 triệu USD. Thành tích nội địa của tác phẩm tiêu tốn 175 triệu USD để sản xuất hiện còn chưa vượt ngưỡng 45 triệu USD.

Nếu tính cả phòng vé quốc tế, Dolittle đến nay mới vượt qua mức 90 triệu USD. Trước đó, riêng Robert Downey Jr. đã nhận khoản cát-xê lên tới 20 triệu USD cho vai diễn đầu tiên không phải là Người Sắt trong vòng 5 năm qua.

The Gentlemen là bộ phim mới của đạo diễn Guy Ritchie và ngôi sao Matthew McConaughey. Ảnh: STX.

Trong nhóm tác phẩm “tân binh” tuần 24/1, The Gentlemen là cái tên thành công nhất. Với 11 triệu USD, bộ phim hành động của đạo diễn Guy Ritchie về đích ở vị trí thứ tư. Phim đồng thời thu khoảng 22,5 triệu USD tại các thị trường quốc tế trong cuối tuần qua

Phản ứng dành cho The Gentlemen là tương đối tích cực. Trên Rotten Tomatoes, hơn 70% bài bình luận về tác phẩm là tích cực. Còn theo điều tra sau suất chiếu của Cinema Score, phim nhận điểm B+.

Có Matthew McConaughey, Charlie Hunnam và Henry Golding đóng chính, The Gentlemen theo chân một anh chàng du lịch người Mỹ muốn xây dựng “đế chế” cần sa tại London (Anh). Song, giới giang hồ không hề đơn giản như suy nghĩ ban đầu của anh chàng.

The Turning bị khán giả Mỹ chấm điểm F - mức thấp nhất theo điều tra của Cinema Score. Ảnh: Universal.

Tuần qua, hãng Universal tung ra bộ phim kinh dị The Turning. Phim thu 7,3 triệu USD sau ba ngày, nhưng bị khán giả phản ứng dữ dội. Điều tra sau suất chiếu của Cinema Score cho kết quả điểm F.

Mức điểm thấp hiếm hoi mới xảy ra với Cats cũng do Universal phát hành hồi lễ Giáng sinh. Tuy nhiên, kết quả ra mắt tại Bắc Mỹ của The Turning - bộ phim xoay quanh một vú em phải chăm sóc hai thiếu niên mồ côi bí ẩn - vẫn còn cao hơn Cats. Ngoài ra, tác phẩm kinh dị chỉ tiêu tốn hơn 10 triệu USD để sản xuất, nên khả năng hòa vốn của dự án vẫn là rất cao.

Cũng trong cuối tuần qua, Star Wars: The Rise of Skywalker chính thức cán mốc 500 triệu USD tại Bắc Mỹ. Đây là tác phẩm thứ 15 làm được điều đó trong lịch sử. Song, tổng thành tích của bom tấn lúc này mới là 1,046 tỷ USD, và còn kém xa doanh thu của tập The Last Jedi cách đây hai năm.

Nam Lương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bad-boys-3-cua-will-smith-chua-co-doi-thu-tai-phong-ve-bac-my-post1040008.html