Bạch đào hút khách đại gia Hà Nội, đắt gấp 10 lần đào thường

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhiều tiểu thương buôn hoa Tết tại Hà Nội đã tung ra một số mẫu bạch đào quý hiếm, có giá lên tới vài chục triệu đồng/cây, đắt gấp 10 lần đào thường.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thị trường hoa Tết, đào Tết đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại một số chợ hoa truyền thống tại Hà Nội như Quảng Bá, Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tứ Liên (Tây Hồ), Hàng Lược (Hoàn Kiếm),... bày bán nhiều mẫu đào Tết phục vụ nhu cầu của khách hàng.

 Bạch đào hút khách tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Bạch đào hút khách tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)

Năm nay, bên cạnh các giống đào truyền thống như bích đào, đào phai, thị trường đào Tết tiếp tục chuộng đào rừng được nhập về từ các tình miền núi phía bắc như Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên,... Đặc biệt, một số nhà vườn tại Hà Nội còn tung ra giống Bạch đào quý hiếm, giá trị cao gấp 10 lần đào thường.

Ông Trung, một người bán Bạch đào trên phố Lạc Long Quân cho biết: "Gia đình nhà tôi có trồng thành công một số gốc Bạch đào quý hiếm, tranh thủ năm nay tung ra thị trường để tìm hiểu trước. Nếu có khả năng cạnh tranh cao, năm sau tôi sẽ có thêm nhiều gốc hơn".

Ông Trung tiết lộ, một gốc Bạch đào cỡ nhỏ có giá lên tới chục triệu đồng, phụ thuộc vào độ tuổi, số lượng hoa. Nếu so với các giống đào thường, giá bạch đào cao gấp 10 lần. Các cành bạch đào nhỏ, ít hoa có giá từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Một cành Bạch đào "giá rẻ", dao động từ 500.000 - 1 triệu đồng/cành. (Ảnh: NVCC)

Mặc dù có giá không hề rẻ, nhưng Bạch đào rất được giới thương gia ưa chuộng. Ông Trung nói thêm, hầu hết các chậu cây Bạch đào đều đã có người mua: "Hầu hết họ đã trả tiền trước, nhờ tôi chăm sóc thêm đến 28 - 29 Tết họ lấy về".

Bằng mắt thường, sẽ có rất nhiều người nhầm lẫn giống Bạch đào quý hiếm với một số cành mận rừng trắng. Tuy nhiên, hầu hết giống Bạch đào tại đây là cây, trong khi mận rừng trắng được bán thành từng cành nhỏ.

Ngoài ra, hoa của mận và Bạch đào cũng rất khác nhau: "Bằng mắt thường cũng có thể thấy, cánh hoa mận thường ít hơn Bạch đào", ông Trung nói thêm.

Ngoài Bạch đào, hoa mận trắng cũng được ưa chuộng dịp Tết năm nay. (Ảnh: Chí Duy)

Theo khảo sát của PV báo điện tử VTC News, giá cành mận rừng trắng tại Hà Nội dao động từ 1 - 5 triệu đồng, tùy loại. Các loại cây nhỏ có giá một triệu đồng đến ba triệu đồng, cây lớn, đẹp có đủ rễ hoa và lộc thì có giá 10 – 12 triệu đồng, cây càng già, thân cây mốc xanh, sần sùi, hoa chi chít mọc ra từ những mắt xấu xí thì giá càng cao. Người bán tiết lộ, mỗi bông hoa mận đã nở sẽ có thể chơi được trong vòng 15 - 20 ngày, có thể chơi được qua Tết.

Video: Làng làm bánh chưng tất bật ngày cận Tết Nguyên đán 2019

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bach-dao-hut-khach-dai-gia-ha-noi-dat-gap-10-lan-dao-thuong-d455259.html