Bắc Yên sẵn sàng cho Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch 2018

Trong 2 ngày 22-23/9, UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và Du lịch 2018 với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Bản tình ca trên núi"

Trong đó, tối ngày 22/9 sẽ diễn ra chương trình truyền hình trực tiếp Lễ công bố nhãn hiệu chứng nhận Táo Sơn tra Sơn La và vinh danh người trồng táo trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Sơn La. Chương trình nghệ thuật đặc sắc với tựa đề "Bản tình ca trên núi" với sự góp mặt của 150 nam nữ diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong tỉnh và vòng xòe với sự tham gia của 500 người.

Sáng ngày 23/9, màn trình diễn đua ngựa sẽ được khởi tranh tại sân vận động huyện với hơn 10 ngựa đua được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị trong và ngoài huyện, hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn mãn nhãn và đầy gay cấn.

Tại Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc huyện vùng cao Bắc Yên

Cùng với đó là hàng loạt các hoạt động đặc sắc khác như Hội thi Sơn tra ngon, an toàn, nhiều hoạt động thi đấu thể thao, thi ẩm thực, thi giã bánh dày, trình diễn sao chè Tà Xùa, nấu rượu Hang Chú, trình diễn trang phục dân tộc, thi các gian hàng và giới thiệu các sản phẩm nông sản địa phương...

Đây là lần đầu tiên huyện Bắc Yên tổ chức Ngày hội Văn hóa – Thể thao và Du lịch huyện, nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong và ngoài huyện về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao, du lịch và các giá trị văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện; qua đó, góp phần gìn giữ, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tuyên truyền quảng bá giới thiệu sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, quảng bá hàng hóa, sản phẩm của địa phương, đáp ứng nhu cầu mua bán những sản phẩm của người dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.

Để Ngày hội diễn ra thành công, ngay từ tháng 5/2018, UBND huyện Bắc Yên đã thành lập BTC ngày hội, các tiểu ban phục vụ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời xây dựng chương trình tổng thể cho chuỗi các hoạt động của Ngày hội.

“Thiên đường mây” Tà Xùa, thu hút đông đảo du khách

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Ngày hội đã hoàn tất. Huyện Bắc Yên đã lên các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông trước, trong và sau sự kiện. Tăng cường kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các nhà hàng, nhà nghỉ, các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Bắc Yên là huyện vùng cao nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Sơn La, cách thành phố Sơn La 100km. Toàn huyện có 16 xã, thị trấn, với 7 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó, dân tộc Mông chiếm hơn 42%. Trên địa bàn huyện có nhiều phong cảnh đẹp phù hợp các hoạt động du lịch, trong đó, nổi bật là “thiên đường mây” Tà Xùa, thu hút đông đảo du khách đến “săn mây” tại điểm sống lưng khủng long (điểm du lịch nằm giáp ranh giữa xã Tà Xùa và xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên); quê hương của Vợ chồng A Phủ tại xã Hồng Ngài…

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/bac-yen-san-sang-cho-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-2018-1258921.html