Bác toàn bộ kháng cáo của 15 bị cáo vụ gây rối ở Đồng Nai

15 bị cáo cho rằng hành vi gây rối của mình 'xuất phát từ lòng yêu nước' nên đề nghị tuyên vô tội, tuy nhiên tòa phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.

15 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: Lê Lâm

Ngày 9.11, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử 15 bị cáo liên quan vụ án gây rối trật tự công cộng ở Đồng Nai gồm: Trần Nguyễn Duy Quang (35 tuổi), Phạm Ngọc Hạnh (45 tuổi), Đinh Mã Phong (28 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Dung (19 tuổi), Phạm Ngọc Huyền (23 tuổi), Đoàn Văn Thưởng (44 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Phượng (30 tuổi), Nguyễn Thị Trúc Anh (22 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai), Nguyễn Thị Lan Anh (21 tuổi), Hồ Công Di (23 tuổi, cùng quê Thừa Thiên - Huế); Diệp Út Tiền (24 tuổi, quê Sóc Trăng), Đinh Kha Ly (31 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Võ Như Huỳnh (23 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thanh Toàn (35 tuổi, Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Thị Ngọc Liễu (44 tuổi, ngụ Tây Ninh).

Đây là 15 trong số 20 bị cáo liên quan vụ án lợi dụng việc Quốc hội đưa ra thảo luận Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (luật Đặc khu) và Luật An ninh mạng để gây rối trật tự nơi công cộng ở Đồng Nai.

Ngày 30.7, ở phiên sơ thẩm, TAND TP.Biên Hòa đã xét xử và tuyên phạt 15 bị cáo kể trên mức án từ 8 tháng đến 1 năm 6 tháng tù, 5 bị cáo khác chịu mức án từ 1 năm đến 1 năm 2 tháng cải tạo không giam giữ.

Theo đơn kháng cáo, 15 bị cáo này xin giảm nhẹ hình phạt và xin được tại ngoại. Nhưng tại phiên phúc thẩm, tất cả đồng loạt xin thay đổi kháng cáo là muốn tòa tuyên mình vô tội vì cho rằng hành vi gây rối đó chỉ xuất phát từ lòng yêu nước.

Tuy nhiên yêu cầu này đã không được chấp nhận. Sau một buổi xét xử, TAND tỉnh Đồng Nai đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với lý do: việc điều tra, xét xử tại cấp sơ thẩm là khách quan, đã có đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội gây rối trật tự công cộng, việc xét xử là đúng người đúng tội, các tình tiết giảm nhẹ cũng đã được tòa xem xét trước khi tuyên án.

Lê Lâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/bac-toan-bo-khang-cao-cua-15-bi-cao-vu-gay-roi-o-dong-nai-1021799.html