Bác tin đồn vỡ đập thủy điện Trung Sơn ở Thanh Hóa

Trước tin đồn vỡ đập thủy điện Trung Sơn, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ những thông tin thất thiệt; đồng thời, khẩn trương khắc phục sự cố lũ lụt xảy ra trên địa bàn.

Ngày 31/8, thông tin từ ông Phạm Bá Diệm – Bí thư Huyện ủy Quan Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Hiện nay, huyện Quan Hóa đang chỉ đạo công an huyện vào cuộc điều tra, truy tìm những người tung tin bịa đặt về "sự cố vỡ đập thủy điện Trung Sơn" để xử lý theo quy định của pháp luật”.

Còn theo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, hoàn toàn không có chuyện vỡ đập thủy điện Trung Sơn.

Một tài khoản Facebook đăng tải tin đồn thất thiệt về việc vỡ đập thủy điện Trung Sơn gây hoang mang dư luận.

Trước đó, tối 30/8, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin vỡ đập thủy điện Trung Sơn (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa) gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, trên trang cá nhân của tài khoản Facebook mang tên “Tóc Hải Nguyễn” đã đăng tải thông tin với nội dung “Vỡ đập Trung Sơn rồi, chính xác đó. Lo mà dọn đi ạ”. Còn tài khoản “Tùng Cơ Cực” đăng Status: “Có thông tin vỡ đập Thủy điện Trung Sơn rồi. Mọi người chia sẻ cho mình với. Để mọi người biết đường chạy, dân Co Lương chạy hết rồi”.

Ngay sau khi những thông tin này xuất hiện, nhiều người dân hoang mang trước tình hình lũ lụt đang xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, những thông tin đăng tải trên các tài khoản Facebook đó hoàn toàn là bịa đặt, không đúng sự thật.

Mưa lũ khiến nhiều nơi trên địa bàn huyện Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa) bị ngập lụt, cô lập.

Từ đêm 28, rạng sáng 29/8, thủy điện Trung Sơn đã tiến hành xả lũ với lưu lượng 1.800 m3/giây. Việc xả lũ này đã được sự đồng ý của các ngành chức năng liên quan của tỉnh, đúng quy trình nhằm đưa mực nước hồ đang lên nhanh về cao trình +150m.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa rất to, nước ở hệ thống các sông, suối dâng cao khiến hai huyện vùng cao, biên giới Quan Hóa và Mường Lát bị cô lập hoàn toàn.

Nhiều bản làng bị chìm sâu trong biển nước.

Tại xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa, nhiều nhà dân đã bị hư hỏng, ảnh hưởng do sạt lở đất, cục bộ một số tuyến đường liên bản đã bị chia cắt gây ách tắc giao thông. Mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt lở và vùi lấp nhiều phòng học ở trường Tiểu học Trung Sơn vào chiều 29/8. Đến chiều ngày 30/8, toàn bộ khu trường Tiểu học Trung Sơn đã bị đổ sập. Mưa lũ đã khiến hai cầu treo tại xã Trung Thành và Phú Xuân bị sập.

Sáng 31/8, nước sông Mã dâng cao đã khiến quốc lộ 15A đoạn qua làng Kế, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước bị ngập sâu nhiều điểm, khiến giao thông đi qua đây bị ách tắc hoàn toàn, nhiều bản làng bị cô lập. Tại huyện Mường Lát, hệ thống cáp quang đã bị mưa lũ gây ảnh hưởng khiến toàn huyện bị mất sóng suốt hai ngày qua.

Để giảm thiệt hại, chính quyền địa phương đang tích cực di dời người dân tại những vị trí có khả năng bị sạt lở cao đến nơi an toàn.

Tùng Nguyễn

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/bac-tin-don-vo-dap-thuy-dien-trung-son-o-thanh-hoa-13770