Bác tin đồn vỡ đập thủy điện lớn nhất Nghệ An

Lãnh đạo UBND huyện Tương Dương, Nghệ An đã khẳng định không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ như một số người đưa tin trên mạng xã hội.

Ngày 31/8 ông Kha Văn Ót, Phó Chủ tịch UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) khẳng định, không có chuyện vỡ đập thủy điện Bản Vẽ như trên mạng xã hội đang lan truyền.

Trước đó, nhiều đập thủy điện trên địa bàn Nghệ An đã đồng loạt xả lũ để giữ an toàn cho hồ đập. Việc xả lũ khiến nhiều địa phương ở các huyện miền núi Nghệ An bị ngập nặng.

Thủy điện Bản Vẻ đang ở mức an toàn.

Đến sáng 31/8, cùng với việc nước lũ dâng nhanh gây ngập, ách tắc quốc lộ 7A thì rộ lên tin đồn vỡ đập thủy điện Bản Vẽ trên mạng xã hội facebook. Tin đồn này, sau đó được lan truyền một cách nhanh chóng và được nhiều người đăng tải trên trang cá nhân của mình khiến nhiều người dân sống bên đập thủy điện Bản Vẽ hoang mang tháo chạy.

Nhận được thông tin, chính quyền huyện Tương Dương, Nghệ An cùng đoàn công tác các ban ngành đã vào trực tiếp kiểm tra hồ thủy điện Bản Vẽ và khẳng định đây là tin đồn thất thiệt, đồng thời khẳng định rằng hồ thủy điện Bản Vẽ đang an toàn.

Nhiều người đã tung tin đồn thất thiết về việc thủy điện Bản Vẻ bị vỡ.

Trong khi đó, ông Tạ Hữu Hùng - Phó Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ cho biết: Những ngày qua, nước lũ từ Lào đổ về qua thượng nguồn sông Nậm Nơn rất lớn hơn 4.200 m3/s và hồ chứa nước đã đầy nên buộc phải mở cửa xả là 4.200m3/s”. Việc xã lũ, khiến các khu vực Tương Dương bị chìm trong nước, có nơi ngập sâu tới 1-2 m.

Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tổ chức xác minh động cơ, mục đích của người đăng tải tin đồn để có căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/bac-tin-don-vo-dap-thuy-dien-lon-nhat-nghe-an-d132480.html