Bác thông tin Trung Quốc cấm nhập khẩu ớt từ Việt Nam

Trước thông tin gây xôn xao dư luận về việc phía Trung Quốc ngừng nhập khẩu quả ớt tươi, các ngành chức năng đã vào cuộc kiểm tra.

Mặt hàng ớt tươi và hàng nông sản Việt Nam vẫn xuất khẩu bình thường sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) .Ảnh: Duy Chiến

Mặt hàng ớt tươi và hàng nông sản Việt Nam vẫn xuất khẩu bình thường sang Trung Quốc qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) .Ảnh: Duy Chiến

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn; vừa qua Bộ Công thương nhận được hình ảnh "văn bản" của cơ quan hải quan Thâm Quyến (Trung Quốc) thông báo cấm nhập khẩu ớt từ Việt Nam kể từ ngày ¼.

Ngay sau đó, Thương vụ đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã làm việc, xác minh thông tin, theo đó, hải quan Trung Quốc đã xác định đó là thông tin giả mạo, không chính xác.

Để ớt xuất khẩu thuận lợi, người nông dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về sản xuất và chế biến trước khi xuất bán sang Trung Quốc. - Ảnh: HT

Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng 7- cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN &PTNT), cho biết, thời gian qua, cũng có một số ít lô hàng ớt của doanh nghiệp ta xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc phải “quay đầu”. Nguyên nhân, những lô hàng này chưa đầy đủ các thủ tục, giấy tờ kiểm dịch theo quy định.

Sở Công thương Lạng Sơn khẳng định, hiện Trung Quốc vẫn thực hiện nhập khẩu ớt bình thường. Tuy nhiên, để sản phẩm ớt xuất khẩu thuận lợi, người nông dân trồng ớt cần đảm bảo khâu chăm sóc, bảo quản, tránh ớt có sinh vật truyền nhiễm.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bac-thong-tin-trung-quoc-cam-nhap-khau-ot-tu-viet-nam-post1326877.tpo