Bác thông tin người tát nhân viên ở trạm dừng nghỉ là con sếp

Đại tá Nguyễn Văn Vui, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, phủ nhận thông tin thượng úy Việt - người tát nhân viên ở trạm dừng nghỉ - là con trai ông.

Người đàn ông tát nhân viên vì bị nhắc trả tiền mua đồ Người đàn ông đi cùng đoàn đạp xe, dừng nghỉ tại trạm dừng Hải Đăng (Thái Nguyên). Tại đây, người này sai con trai lấy đồ nhưng không trả tiền, khi bị nhắc nhở thì đánh nhân viên.

Liên quan vụ một người đàn ông đánh nhân viên trạm nghỉ Hải Đăng (ở xã Tân Phú, Phổ Yên), trên mạng lan truyền tin đồn thượng úy Việt là con trai của Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 12/11, đại tá Nguyễn Văn Vui, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, người được nhắc tới trong tin đồn, phủ nhận thượng úy Nguyễn Xô Việt là con trai của ông.

"Điều này là không đúng sự thật, tôi chỉ có hai đứa con gái", vị lãnh đạo công an tỉnh nói và cho biết ông không có con trai.

Về thông tin đại tá Vui từng du học ở nước ngoài, ông cũng khẳng định đây là bịa đặt, ông chưa từng đi du học.

Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng nhắc đến một vụ tai nạn giao thông tại Thái Nguyên từ năm 2011 khiến một người tử vong. Chiếc xe gây tai nạn được xác định là của một cán bộ Công an TP Sông Công, Thái Nguyên.

Cộng đồng mạng đặt nghi vấn người điều khiển xế hộp gây tai nạn là... thượng úy Nguyễn Xô Việt.

Trước nghi vấn trên, đại tá Đặng Đức Đang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, cho biết vụ tai nạn đã xảy ra từ lâu, các đơn vị chức năng đã xử lý xong.

"Người gây ra vụ tai nạn năm đó là một cán bộ già, đã về hưu từ lâu", vị lãnh đạo công an tỉnh nói.

Trước đó, ngày 10/11, camera tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng (Thái Nguyên) ghi lại hình ảnh ông Việt sai con trai vào trong quầy hàng lấy đồ ăn nhưng không trả tiền.

Thấy vậy, hai nhân viên của trạm đã nhắc nhở và yêu cầu thượng úy công an thanh toán tiền. Ngay lập tức, ông ném xúc xích vào người nhân viên nữ, sau đó tiến tới và tát vào mặt của nhân viên nam.

Ngày 11/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định đình chỉ công tác một tháng với thượng úy Nguyễn Xô Việt, để làm rõ vụ việc.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bac-thong-tin-nguoi-tat-nhan-vien-o-tram-dung-nghi-la-con-sep-post1012250.html