Bác tài gian xảo

Hậu và tang vật vụ trộm.

Hậu và tang vật vụ trộm.

5-9, Trương Văn Hậu (1993, trú H. Núi Thành, Quảng Nam) điều khiển xe tải BKS 43C-238.00 đến kho hàng của Công ty Lập Thành tại tổ 63, P. Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để "khuân đồ". Tại đây, Hậu lén đột nhập kho hàng lấy cắp 5 bó kẽm chữ U màu vàng (mỗi bó 20 cây) đưa lên xe chở đi tiêu thụ thì bị quản lý kho bắt quả tang. Tại CAP Hòa Thọ Đông, Hậu khai trước đó (18 giờ ngày 2-9) đã trộm 7 bó kẽm chữ V màu vàng tại nhà Kho công ty Lập Thành rồi chở vào Quảng Nam bán được 8 triệu đồng. Vụ việc hiện đang được CAP Hòa Thọ Đông chuyển giao cho CAQ Cẩm Lệ xử lý theo thẩm quyền.

Đ.NGA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_231310_bac-tai-gian-xao.aspx