Bác sỹ Hà Tĩnh cứu bé gái thoát khỏi 'tử thần' sau chấn thương sọ não nặng

Sau ca mổ phức tạp xử lý chấn thương sọ não, rồi trải qua 11 ngày điều trị tích cực, bé Châu Anh Thư, ở xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên đã hồi phục thần kỳ trong niềm hạnh phúc vô bờ của cả gia đình và các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Chấn thương sọ não, tiên lượng rất nặng

Vào ngày 19/1/2020, bé Châu Anh Thư (42 tháng tuổi, trú tại Bà Rịa, Vũng Tàu) về quê ăn tết cùng gia đình tại xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, không may bị tai nạn giao thông.

Sau tai nạn, trẻ lơ mơ, nôn, sưng nề, tụ máu vùng chẩm, người nhà liền đưa cháu vào nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (BVĐK) Hà Tĩnh.

Bệnh nhân Anh Thư được nhập viện điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Bệnh nhân Anh Thư được nhập viện điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh

Tại Khoa Ngoại thần kinh, sau khi được thăm khám, chụp CT - Scanner sọ não, lồng ngực, xét nghiệm máu, các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới màng cứng bán cầu trái - tụ máu ngoài màng thái dương đỉnh trái/ vỡ lún phức tạp xương sọ thái dương - đỉnh trái, Glassgow 10 điểm, đồng tử trái giãn to, phản xạ ánh sáng yếu, tiên lượng rất nặng.

Ngay sau đó, bệnh nhân đã được chuyển phẫu thuật cấp cứu, kíp bác sỹ đã xử trí lấy máu tụ, tiến hành cầm máu. Do xương sọ vỡ nát nhiều mảnh nhỏ, não phù căng to, kíp phẫu thuật đã lấy mảnh xương sọ đưa ra ngoài gửi bảo quản lạnh sâu chờ ghép sọ.

Phác đồ phù hợp, hồi phục thần kỳ

Sau phẫu thuật, Anh Thư được chuyển về khu hồi sức của Khoa Nhi trong tình trạng hôn mê, thở theo máy. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân diễn biến phức tạp, sốt cao liên tục.

Các bác sĩ đã tiến hành nuôi cấy máu, xét nghiệm lại các chỉ số huyết học, tiến hành hội chẩn toàn viện thống nhất phác đồ điều trị như: an thần, thở máy, kháng sinh phối hợp, truyền máu, nuôi dưỡng đường tĩnh mạch, hồi sức tích cực.

Bác sỹ Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại thần kinh kiểm tra lại vết mổ cho Anh Thư.

Sau 3 ngày hồi sức tích cực tại phòng hồi sức cấp cứu Khoa Nhi, diễn tiến lâm sàng tốt lên và bệnh nhi đã được rút ống nội khí quản cho tự thở, tiếp tục điều trị theo phác đồ.

Hiện tại, sau 11 ngày điều trị sau mổ, bệnh nhi đã hoàn toàn tỉnh táo, vết mổ khô, Anh Thư đã nhận biết được người thân, ăn uống, chơi đùa, sinh hoạt trở lại gần như bình thường và hòa nhập tốt với gia đình. Ngày 31/1, bệnh nhi được ra viện, trở về nhà.

Theo bác sĩ Đặng Quang Minh - Trưởng khoa Nhi, đây là trường hợp bệnh nhân nhỏ tuổi bị chấn thương sọ não nặng, phức tạp. Do vậy việc xử trí phải nhanh chóng nhưng cần rất cẩn thận, từ quá trình gây mê đến phẫu thuật, điều trị hồi sức sau mổ đều phải đặc biệt chú ý để trẻ vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt.

Sau phẫu thuật và điều trị, Anh Thư đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định.

“Với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự phối hợp của các chuyên khoa, chúng tôi đã phối hợp điều trị, giành giật cháu bé với”tử thần", điều này không những mang lại niềm vui ngày đầu xuân cho người thân, gia đình mà còn đem lại cho chúng tôi niềm vui vô cùng lớn” - bác sỹ Minh chia sẻ.

Chị Lê Thị Châu (51 tuổi) xúc động chia sẻ: “Gia đình hiếm muộn đã hơn 10 năm, đến năm tôi 47 tuổi mới có được Anh Thư. Cháu gặp cơn hoạn nạn lớn như vậy, may mắn nhờ có y, bác sĩ của bệnh viện đã cấp cứu, điều trị, chăm sóc một cách trách nhiệm, ân cần, chu đáo. Anh Thư có thể phục hồi thần kỳ là một phép màu, là niềm hạnh phúc vô bờ đối với gia đình tôi".

Phúc Quang - Song Hào

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nhip-cau-yeu-thuong/bac-sy-ha-tinh-cuu-be-gai-thoat-khoi-tu-than-sau-chan-thuong-so-nao-nang/186444.htm