Bác sỹ Choi Ju Young: 'Xuân Trường từng ngạc nhiên khi biết mình chấn thương nặng'

Theo chia sẻ của 'thần y' Choi Ju Young, Lương Xuân Trường đã tỏ ra khá bất ngờ khi biết mình đang bị chấn thương.

Tiền vệ Lương Xuân Trường gặp chấn thương trong lần hội quân ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 vào đầu tháng 10 năm ngoái. Sau đó, phải mất nửa năm điều trị ở Hàn Quốc sau đó, trước khi tái xuất ở V.League trong màu áo HAGL ở những vòng đấu gần đây và giúp đội bóng này có những chiến thắng ấn tượng.

Chia sẻ về trường hợp của Lương Xuân Trường, bác sỹ Choi Ju Young tiết lộ trên trang Bongdaplus: “Theo tôi thì các cầu thủ chẳng ai muốn bị chấn thương, nhất là bị đứt dây chằng chéo trước cả. Chấn này xảy ra ở 3 trường hợp. Thứ nhất là trạng thái của cầu thủ là tốt nhất. Thứ hai là khi cầu thủ ở trạng thái thi đấu xấu nhất. Thứ ba là bất ổn về mặt tâm lý.

Các bạn có thể hơi bất ngờ về trường hợp đầu tiên. Nhưng tôi lấy ví dụ ở trường hợp của Xuân Trường. Lúc Xuân Trường bị thương, tôi chạy đến trị liệu thì cậu ấy rất ngạc nhiên vì mình lại bị chấn thương nặng đến vậy, trong khi trạng thái thi đấu lúc đó là rất tốt.

Tôi xin lý giải kỹ hơn là trong điều kiện trạng thái của cầu thủ tốt, thì họ thi đấu với tinh thần cao hơn mức cơ thể chịu được nên rất dễ gặp chấn thương. Còn khi tâm trạng không ổn định thì càng dễ bị chấn thương hơn. Bởi lúc đấy, họ đang suy nghĩ điều gì đó ngoài bóng đá. Vì vậy rất dễ gặp chấn thương ở thời điểm như vậy”.

Xuân Trường- trụ cột của HAGL ở V.League

Xuân Trường- trụ cột của HAGL ở V.League

Hiện tại tuyển Việt Nam còn hai cầu thủ vẫn phải điều trị và chưa thể tham dự V.League là Đình Trọng và Duy Mạnh. Bộ đôi hảo thủ của Hà Nội FC được dự báo sẽ trở lại vào đầu năm 2021 tới sau khi kết thúc quá trình điều trị chấn thương ở trung tâm bóng đá PVF.

Với việc vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup 2020 hoãn sang năm 2021 Đình Trọng và Duy Mạnh gần như chắc chắn sẽ tham dự giải đấu này nếu không tái phát chấn thương ở trên tuyển.

Được biết mục tiêu của bóng đá Việt Nam là góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup cũng như SEA Games, một nhiệm vụ hết sức khó khăn của HLV Park Hang Seo và các học trò.

N.P (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/bac-sy-choi-ju-young-xuan-truong-tung-ngac-nhien-khi-biet-minh-chan-thuong-nang-103402-11.html