Bắc Sơn yên bình

Huyện Bắc Sơn thuộc tỉnh miền núi phía Bắc Lạng Sơn, cách Hà Nội 160-170km, tự hào với khung cảnh đẹp như tranh vẽ và nhịp sống yên bình.

Đình Nông Lục dưới gốc đa già.

Con đường dẫn đến thị trấn Bắc Sơn hoàn toàn trái ngược với đường ở những nơi khác. Ngoài phong cảnh tuyệt đẹp, du khách nên ghé thăm đình Nông Lục đã 91 tuổi được che bóng bởi một cây đa già.

Điểm nổi bật khác của Bắc Sơn là làng Quỳnh Sơn, quê hương của nhiều nhà sàn cổ của người dân tộc Tày. Những người đến thăm Bắc Sơn vào tháng 5, tháng 10 hoặc tháng 11, sẽ bị mê hoặc bởi cánh đồng hoa kiều mạch nở rộ ở xã Trần Yên, Bắc Sơn.

Làng Quỳnh Sơn nhìn từ trên cao.

Một con đường nhỏ ở xã Quỳnh Sơn được "tô điểm" bởi hàng rào bằng đá.

Hoa kiều mạch nở rộ ở xã Trần Yến.

Thu Hương

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/278119/bac-son-yen-binh.html