Bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng: Vẫn theo đuổi 'thiên chức' phát triển bệnh viện tư

Bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng, 68 tuổi, ở phường Phước Ninh (Hải Châu, Đà Nẵng), người thành lập bệnh viện tư đầu tiên ở Việt Nam. Lãnh đạo bệnh viện này đạt nhiều thành tích xuất sắc, có công trình khoa học cấp ngành, bào chế thành công 15 loại thuốc Đông y được cấp phép lưu hành toàn quốc…, bác sĩ Hằng đã được Ban Khoa giáo Trung ương bình chọn là 'Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh'.

Bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng, 68 tuổi, ở phường Phước Ninh (Hải Châu, Đà Nẵng), người thành lập bệnh viện tư đầu tiên ở Việt Nam. Lãnh đạo bệnh viện này đạt nhiều thành tích xuất sắc, có công trình khoa học cấp ngành, bào chế thành công 15 loại thuốc Đông y được cấp phép lưu hành toàn quốc…, bác sĩ Hằng đã được Ban Khoa giáo Trung ương bình chọn là "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh".

Bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng (thứ 4 từ trái qua) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tháng 9-2018.

Bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng (thứ 4 từ trái qua) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc Người cao tuổi làm kinh tế giỏi, tháng 9-2018.

* Với nhiều cống hiến tiêu biểu, bác sĩ Vũ Thị Tư Hằng đã được trao tặng Cúp Vàng tốp 10 nhà công thương xuất sắc Việt Nam; được bình chọn danh hiệu "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh"; vinh dự nhận Giải thưởng "Doanh nhân đất Việt thế kỷ 21" và nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác. Đồng thời, Bệnh viện Đa khoa Bình Dân được nhận Giải thưởng "Siêu cúp Thương hiệu mạnh và phát triển bền vững Việt Nam", được bình chọn vào tốp 100 thương hiệu nổi tiếng Asean.

Tạo bước ngoặt trong ngành Y tế Việt Nam

Bác sĩ Hằng từng đảm nhiệm các cương vị Phó Chủ nhiệm Khoa Nhi, Bí thư chi bộ 3 khoa Nội - Nhi - Lây, Đảng ủy viên Đảng bộ Bệnh viện Đà Nẵng. Giàu nhiệt huyết với sự nghiệp trị bệnh cứu người, bác sĩ Hằng đã suy nghĩ và nung nấu ý nguyện thành lập một bệnh viện tư để phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Với tâm nguyện đó, khi Nhà nước vừa có chủ trương xã hội hóa về y tế (năm 1994), bác sĩ Hằng đã làm Dự án thành lập Bệnh viện Đa khoa Bình Dân gửi Bộ Y tế xét duyệt và hơn một năm sau, Dự án đã được phê duyệt. Bệnh viện Đa khoa Bình Dân trở thành bệnh viện tư đầu tiên trong cả nước. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia y tế, đây là bước ngoặt về xã hội hóa đầu tư phát triển ngành Y tế Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa Bình Dân hoàn thành xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1996. Bệnh viện có 100 giường nội trú và 150 cán bộ, nhân viên. Vững vàng về chuyên môn, bà Hằng đã tuyển chọn được đội ngũ cán bộ, nhân viên có tay nghề cao, giàu kinh nghiệm và luôn tận tụy vì người bệnh. "Hơn 20 năm qua, toàn bệnh viện không có hiện tượng bệnh nhân gửi bì thư, quà cáp, biếu xén cho bác sĩ, điều dưỡng viên. Điều đó làm cho người bệnh tin tưởng và có ấn tượng tốt đối với đội ngũ thầy thuốc ở đây và đã có hàng trăm ý kiến khen ngợi của người bệnh từ mọi miền đất nước đối với Bệnh viện Đa khoa Bình Dân", bác sĩ Hằng chia sẻ.

Cùng với thái độ phục vụ ân cần, chu đáo, trong sáng, Bệnh viện Đa khoa Bình Dân đã thực hiện thành công nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, Đề tài "Điều trị basedow bằng phẫu thuật tức thì" của bác sĩ Hằng được công nhận là đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành. Với phương pháp này, Bệnh viện Đa khoa Bình Dân đã điều trị thành công hơn 47.000 ca bướu cổ và hoàn toàn không có trường hợp tử vong sau mổ basedow. Bệnh nhân được "phẫu thuật tức thì" là mổ ngay không cần phải chờ điều trị cho bình mạch hay bình giáp, tốn kém thời gian, kinh phí. Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Bình Dân chưa từ chối 1 bệnh nhân bướu cổ nào dù khó hay nặng đến mấy. Tiếng lành đồn xa, người bệnh từ mọi miền đất nước (cả ở các đảo Phú Quý, Phú Quốc) tìm đến đây để chữa bệnh ngày càng nhiều.

Điều trị thành công nhiều bệnh nan y bằng thuốc Nam

Bác sĩ Hằng còn nổi bật với nhiều thành công xuất sắc trên lĩnh vực chữa bệnh bằng phương pháp Đông y. Hàng chục năm ròng, người nữ thầy thuốc tài năng dày công nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi cách chữa bệnh bằng thuốc Nam với tất cả sự đam mê và nhiệt huyết như thời còn là sinh viên y khoa.

Năm 2013, bác sĩ Hằng đã thành lập Khoa Đông y tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dân. 5 năm qua, khoa này đã điều trị thành công hàng ngàn trường hợp với nhiều căn bệnh khác nhau. Trong đó có gần 800 ca tai biến mạch máu não với di chứng liệt nửa người, cấm khẩu, hôn mê và hơn 600 ca ung thư tuyến giáp đã được chữa lành bằng thuốc Nam. Đồng thời, hàng ngàn người bị các bệnh mãn tính như gout, tiểu đường, viêm gan, xơ gan, loét dạ dày, hen phế quản, cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, thiểu năng vành, tổ đỉa, vẩy nến, á sừng, loãng xương, thoái hóa khớp cột sống... đã được điều trị lành bệnh tại Khoa Đông y Bệnh viện Đa khoa Bình Dân. Đặc biệt, bà Hằng đã bào chế thành viên 15 bài thuốc Nam, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc.

Mặc dù đã 68 tuổi, bác sĩ Hằng vẫn thường xuyên làm việc và nghiên cứu từ 10-12 giờ mỗi ngày, và hiện đang xúc tiến thành lập tiếp một bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nói về người thầy thuốc tài năng này, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến nhấn mạnh: Với vai trò "con chim đầu đàn" thành lập bệnh viện tư, bác sĩ Hằng góp phần quan trọng làm giảm tải bệnh nhân ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành y tế Việt Nam và đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

LÊ VĂN THƠM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_197410_bac-si-vu-thi-tu-hang-van-theo-duoi-thien-chuc-phat-trien-benh-vien-tu.aspx