Bác sĩ và thực tập sinh bị người nhà bệnh nhân hành hung tại bệnh viện

Đang tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân tại kKhoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, bác sĩ và thực tập sinh bị bố của bệnh nhi đang điều trị bất ngờ lao vào đánh gây trọng thương phải cấp cứu trong đêm.

Bác sỹ Nguyễn Đình Phi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HY

Bác sỹ Nguyễn Đình Phi đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: HY

Ngày 9/4, bác sĩ chuyên khoa II Vương Kim Đức - Trưởng khoa Nội kiêm Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Khoảng 23h30 ngày 8/4, tại Khoa Nhi xảy ra sự việc bác sĩ và thực tập sinh bị người nhà bệnh nhân hành hung trọng thương.

Vào thời điểm trên, bác sĩ Nguyễn Đình Phi (28 tuổi) cùng thực tập sinh Trần Nhật Giáp (24 tuổi, Đại học Y khoa Vinh, Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt (14 tháng tuổi, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) từ Khoa Cấp cứu chuyển lên.

Khi bệnh nhi Đạt chuyển lên Khoa Nhi đã được điều dưỡng cặp nhiệt độ, thân nhiệt của bé lúc này trên 39 độ và đã được hạ nhiệt bằng phương pháp đặt thuốc vào hậu môn.

Sau khi thăm khám, bác sĩ Phi quay sang giải thích cho bố mẹ bệnh nhi hiểu về tình trạng của bé thì bất ngờ người bố xông đến đấm liên tục vào mặt bác sĩ này.

“Khi đó bệnh nhi sốt cao, nguy cơ co giật, nên tôi giải thích cho người nhà bệnh nhân trước hết phải hạ sốt cho cháu. Đang giải thích thì bố bệnh nhi xông vào đánh, vì quá bất ngờ nên tôi không kịp trở tay”, bác sĩ Phi nói.

Thấy đồng nghiệp bị đánh, thực tập sinh Trần Nhật Giáp chạy đến can ngăn nhưng bố bệnh nhi không dừng lại mà còn đánh mạnh vào mặt của Giáp khiến bác sỹ và thực tập sinh đều bị thương.

Vụ việc chỉ dừng lại khi đội ngũ y bác sĩ và bảo vệ bệnh viện kịp thời đến can ngăn.

Bác sĩ Phi và thực tập sinh Giáp được các đồng nghiệp đưa lên cấp cứu tại Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện.

Kết quả thăm khám cho thấy, bác sỹ Phi bị chấn thương vùng mặt, còn thực tập sinh Trần Nhật Giáp bị đa chấn thương, có dấu hiệu chấn thương sọ não.

Thực tập sinh Trần Nhật Giáp bị đa chấn thương, có dấu hiệu chấn thương sọ não. Ảnh: HY

Sau khi đánh bác sĩ và thực tập sinh bị thương, bố bệnh nhi Nguyễn Phúc Đạt nhanh chóng bế con và liên tục chửi bới các bác sĩ. Khi người nhà của gia đình đến khuyên can, đối tượng đã cùng gia đình rời khỏi bệnh viện trong đêm.

Danh tính đối tượng hành hung bác sĩ này là Nguyễn Phúc Kỳ, thường trú tại phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ bệnh viện, Công an phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định đối tượng hành hung bác sĩ và thực tập sinh, lập hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Hải Yến

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/bac-si-va-thuc-tap-sinh-bi-nguoi-nha-benh-nhan-hanh-hung-tai-benh-vien_t114c1144n132546