Bác sĩ tuyến đầu được xét nghiệm Covid-19 trước khi về nhà

Sau khi tiễn hơn 6.000 người hết hạn cách ly tập trung, những nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại Đại học Quốc gia TP.HCM được xét nghiệm Covid-19 trước khi trở về nhà.

 Sáng 8/4, khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM tiễn hơn 1.300 người rời khu cách ly trở về với cộng đồng. Sau khi tiễn tổng cộng hơn 6.300 người, nơi này chỉ còn 210 người thuộc diện phải cách ly tập trung. Cùng ngày, 80 chiến sĩ, nhân viên y tế tại đây được lấy mẫu xét nghiệm.

Sáng 8/4, khu cách ly Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM tiễn hơn 1.300 người rời khu cách ly trở về với cộng đồng. Sau khi tiễn tổng cộng hơn 6.300 người, nơi này chỉ còn 210 người thuộc diện phải cách ly tập trung. Cùng ngày, 80 chiến sĩ, nhân viên y tế tại đây được lấy mẫu xét nghiệm.

Trước đó, để phục vụ công tác cách ly, thành phố huy động 420 dân quân tự vệ và 250 cán bộ y tế từ các bệnh viện trong thành phố. Bác sĩ Lê Văn Phương, Phó giám đốc Trung tâm y tế quận Thủ Đức - Phó giám đốc điều hành khu cách ly, cho biết nhân viên y tế có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được về nhà và tự cách ly trong vòng 14 ngày. Còn lực lượng quân đội và dân quân tự vệ vẫn ở lại chờ lệnh cấp trên.

Toàn bộ những người phục vụ tại đây đều chưa về nhà kể từ khi đến làm nhiệm vụ. Có người 20 ngày, có người 14 ngày chưa gặp lại người thân. Đây lần đầu tiên họ có thời gian nghỉ ngơi thực sự sau chuỗi ngày dài chiến đấu.

Định kỳ hàng tuần, những cán bộ, chiến sĩ làm công tác chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung được lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo không ai lây nhiễm Covid-19.

Anh Trần Gia Lạc (22 tuổi) quay đi sau khi được bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm. "Mình thấy đau vì lúc lấy dịch trong mũi cái tăm bông chạm đến dây thần kinh nên hầu hết mọi người đều bị chảy nước mắt. Sợ thật nhưng ráng chịu chút, an toàn vẫn hơn", anh Lạc chia sẻ.

Để lấy mẫu, bác sĩ dùng một bông tăm dài cho vào khoang miệng và mũi để lấy chất nhờn. Thấy nhiều chiến sĩ nhăn nhó, bác sĩ giải thích: "Phải khó chịu mới là lấy mẫu đúng, nếu chỉ lấy bên ngoài thôi thì âm tính hết, kết quả không chính xác".

Những người tình nguyện làm việc khu cách ly hầu hết đều dưới 25 tuổi, chưa lập gia đình. Dù vất vả nhưng họ cảm thấy vui vì được góp sức trong cuộc chiến với bệnh dịch.

Còn với các nhân viên y tế, họ quen với việc xét nghiệm nên cười tươi khi được đồng nghiệp lấy mẫu.

Các mẫu xét nghiệm được ghi tên, đóng gói và chuyển đến Viện Pasteur TP.HCM để xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính, các bác sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ tại khu cách ly có thể trở về nơi cư trú.

Dạo quanh TP.HCM sau một tuần cách ly xã hội Sau hơn một tuần thực hiện việc cách ly xã hội, người dân TP.HCM bắt đầu ra đường nhiều hơn. Nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng đóng cửa , quán xá tạm ngưng hoạt động.

Thu Hằng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bac-si-tuyen-dau-duoc-xet-nghiem-covid-19-truoc-khi-ve-nha-post1070508.html