Bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Úc: 'Chúng tôi không đói, chúng tôi cần khẩu trang'

Các nhân viên ở tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Úc mỗi ngày đều nhận được thư cảm ơn, một số người thậm chí còn mang pizza đến cho họ, nhưng điều thực sự mà họ cần lúc này là khẩu trang y tế để thay thế cho những tấm chắn tự chế.

Chia sẻ với Reuters, một bác sĩ khoa cấp cứu ở bang New South Wales (NSW), Úc nói: “Mỗi ngày chúng tôi nhận được rất nhiều thư cảm ơn, một số người còn mang bánh pizza cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi chỉ muốn lại gần họ và nói rằng: 'Chúng tôi không đói, chúng tôi cần khẩu trang thôi. Nếu bạn đi trên đường, bạn sẽ thấy rất nhiều người đeo khẩu trang N95, thứ rất khan hiếm trong bệnh viện”.

Các bác sĩ cấp cứu và đại diện công đoàn chăm sóc sức khỏe nói rằng họ được chính quyền đảm bảo nhiều kho dự trữ thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) và chính phủ đang nỗ lực sản xuất thêm. Tuy nhiên, nhân viên tại một số bệnh viện ở NSW đang phải đối mặt với sự quản chế chặt chẽ về việc sử dụng khẩu trang N95, thậm chí phải tự chế tấm chắn từ nhựa và dây cao su để đảm bảo an toàn.

Một nhân viên y tế đang đứng trước chờ một phòng xét nghiệm COVID-19 ở bãi biển Bondi.

Một số người còn phải sử dụng thiết bị lặn“, ông Andrew Miller, Chủ tịch chi nhánh bang Tây Úc của Hiệp hội Y khoa Úc cho biết. “Các y bác sĩ của chúng tôi đã bị kỷ luật vì đeo khẩu trang tại nơi làm việc, tình huống này thật mâu thuẫn“.

Các nhân viên y tế cho biết, các thiết bị bảo hộ được ban hành khi Úc chỉ có một vài trường hợp nhiễm COVID-19. Nhưng hiện tại, đồ bảo hộ không còn đủ vì dịch COVID-19 đã lan rộng khắp cộng đồng, bao gồm cả những người mang mầm bệnh nhưng không có triệu chứng có thể nằm trong số các bệnh nhân tới bệnh viện để thăm khám các căn bệnh khác.

Ông Miller cũng cho biết, rất nhiều thiết bị bảo hộ được lưu trữ trên khắp nước Úc không được cung cấp cho các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch. Trong khi đó, các thiết bị bảo hộ tiêu chuẩn cao nhất là rất cần thiết trong bệnh viện, đặc biệt là tại khoa cấp cứu.

Các nhân viên y tế của chúng tôi không tin rằng thiết bị bảo hộ sẽ có sẵn khi họ cần, vì họ đã chứng kiến cảnh các nhân viên y tế ở các quốc gia khác chết vì thiếu đồ bảo hộ“, ông Miller nói.

Bang NSW sẽ đẩy mạnh xét nghiệm COVID-19 tại các khu vực xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo.

Không chỉ Úc, khẩu trang N95 và các thiết bị bảo hộ khác là những mặt hàng khan hiếm trên toàn cầu. Điều này đã khiến các nhân viên y tế ở Mỹ và các quốc gia khác vô cùng phẫn nộ và biểu tình.

Các nhân viên y tế ở Úc mới đây cũng gửi một bản kiến nghị tới Thủ tướng Scott Morrison yêu cầu được cung cấp đồ bảo hộ. Bản kiến nghị đã thu thập được hơn 155.000 chữ ký tính đến ngày 5/4. Cùng ngày hôm đó, Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết, chính phủ sẽ phát hành 10 triệu khẩu trang cho các nhân viên y tế.

Có nhiều thứ sẽ được cung cấp cho nhân viên y tế trong thời gian sắp tới, bao gồm cả găng tay, áo choàng, kính bảo hộ“, ông Hunt nói.

Cơ quan y tế của tiểu bang NSW cho biết, các bệnh viện công trên toàn tiểu bang có đủ thiết bị bảo hộ, bao gồm khẩu trang P2 và nước rửa tay. Chính quyền bang Queensland cũng cho biết, một công ty địa phương sẽ bắt đầu sản xuất 60.000 khẩu trang N95 mỗi ngày.

Gerard Hayes, chủ tịch quốc gia của Liên minh dịch vụ y tế, cho biết các nhà chức trách cần phải minh bạch về số lượng thiết bị bảo hộ sẽ cung cấp và giải đáp được liệu nó có đủ nếu nhu cầu tăng cao hơn không. Ông Hayes chia sẻ: “Khi nhu cầu và áp lực với các dịch vụ y tế tăng lên, việc rõ ràng về số lượng và cách phân phối thiết bị bảo hộ sẽ tốt hơn rất nhiều. Điều đó sẽ giúp các nhân viên y tế vững tin hơn khi đang công tác tại tuyến đầu chống dịch. Còn bây giờ, họ không có sự tin đó“.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/bac-si-tren-tuyen-dau-chong-dich-o-uc-noi-ve-su-khan-hiem-hang-hoa-7306799.html