Bác sĩ trẻ năng động miền Đông

Từ tháng 10/2018, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên bắt đầu triển khai kỹ thuật phẫu thuật chấn thương sọ não. Từ đó đến nay, nhiều bệnh nhân sọ não đã được cứu chữa kịp thời tại địa phương. Đạt được thành công này, có nhiều công của bác sĩ trẻ Lục Chiến Thắng, Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên thì mỗi năm Trung tâm tiếp nhận khoảng 100 ca chấn thương sọ não. Nếu như cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như trình độ của các y, bác sĩ Trung tâm không đáp ứng được việc khám chữa bệnh tại chỗ, thì hẳn là mối lo rất lớn với nhiều người ở Tiên Yên. Bởi những ca chấn thương sọ não nặng, nếu không được cứu chữa kịp thời, bệnh nhân có thể bị tử vong trên đường chuyển viện, khi họ được phẫu thuật tại chỗ thì cơ hội sống của bệnh nhân rất cao. Ngoài ra, việc chuyển viện cũng là gánh nặng của nhiều gia đình về chi phí, đi lại, người đi theo phục dịch.

Một ca mổ của bác sĩ Lục Chiến Thắng (thứ hai, bên trái) tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Một ca mổ của bác sĩ Lục Chiến Thắng (thứ hai, bên trái) tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

Hầu hết các ca mổ sọ não của Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên đều có sự tham gia của bác sĩ Lục Chiến Thắng, với bàn tay khéo léo chuyên nghiệp và trái tim đầy nhiệt huyết của anh, đã giành giật lại cuộc sống cho nhiều bệnh nhân từ bàn tay của tử thần, đem lại nụ cười cho người bệnh và gia đình họ.

Bác sĩ Lục Chiến Thắng (34 tuổi), sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hải Phòng năm 2012, anh trở về nhận công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, là địa phương nằm khá xa TP Hạ Long và TP Hà Nội - nơi trước đây các bệnh nhân bị chấn thương sọ não phải chuyển đến. Tuy là huyện nhỏ, nhưng Tiên Yên có không ít những ca cấp cứu nguy hiểm, lại có nhiều gia đình hoàn cảnh còn rất khó khăn khi phải đi xa chữa bệnh.

Là bác sĩ trẻ nhiều năng lực, bác sĩ Thắng đã được Trung tâm Y tế Tiên Yên lựa chọn tham gia khóa đào tạo Bác sỹ chuyên khoa I (chuyên ngành chấn thương, chỉnh hình) ở trường Đại học Y TP Hồ Chí Minh. Năm 2018, sau khi hoàn thành khóa học, bác sĩ Thắng trở về Trung tâm Y tế Tiên Yên phục vụ công tác khám chữa bệnh và anh là bác sĩ đầu tiên của huyện Tiên Yên được đào tạo bài bản tại khoa chấn thương chỉnh hình tại Đại học Y TP Hồ Chí Minh.

Ca bệnh mà bác sĩ Thắng nhớ nhất là vào năm 2019, Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên khi ấy đón một bệnh nhân là cháu bé Triệu Phục H (thời điểm đó 5 tuổi), trú tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, được chuẩn đoán máu tụ ngoài màng cứng bán cầu trái, vỡ xương thái dương đỉnh trái, do bị ngã xuống nền cứng. Khi vào viện cháu H đã rất yếu.

Bác sĩ Thắng (người bế cháu Triệu Phục H) trong niềm vui cũng các đồng nghiệp đã thành công ca mổ khó đem lại cuộc sống cho bệnh nhân (ảnh do nhân vật cung cấp)

Qua kết quả khám lâm sàng và hình ảnh chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ chẩn đoán bé H bị tụ máu ngoài màng cứng bán cầu trái, vỡ xương thái dương đỉnh trái... Với các triệu chứng trên, các bác sĩ hội chuẩn đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu khâu treo màng cứng, lấy khối máu tụ cho bệnh nhi. Ca mổ diễn ra thành công sau 2 giờ phẫu thuật. Qua 8 ngày theo dõi và chăm sóc tích cực tại khoa Ngoại tổng hợp đến nay bệnh nhi đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức khỏe ổn định.

Mẹ cháu H bế con trên tay mà không giấu được xúc động bày tỏ: Tôi thật hạnh phúc khi con tôi được cứu chữa kịp thời. Vậy mà khi đưa cháu đến đây tôi chỉ hi vọng “còn nước còn tát” đâu dám nghĩ tới thành công ngoài ý muốn thế này.

Niềm vui của gia đình cháu H, cũng là niềm vui chung của các y, bác sĩ Trung tâm Y tế và người dân Tiên Yên. Bác sĩ Lục Chiến Thắng cho hay: Suốt hơn 2 tiếng đồng hồ phẫu thuật cho cháu H, tất cả chúng tôi các y, bác sĩ đều rất mệt nhưng vui. Đây là ca bệnh rất khó vì cháu H còn bé, sức đề kháng kém. Nhưng nay nhìn cháu vui khỏe, chúng tôi càng thêm tự tin vì đã tạo được địa chỉ tin cậy về khám chữa bệnh, bớt đi những lo âu cho bệnh nhân địa phương, trước đây họ cứ phải lo lên tuyến trên.

Bác sĩ trẻ Lục Chiến Thắng cũng là người luôn chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên trong việc ứng dụng kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị bệnh, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đưa Trung tâm từng bước làm chủ các kỹ thuật y học mới, chuyên sâu, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh. Là bác sĩ trẻ, nên không kể ngoài giờ hay nửa đêm, khi có các trường hợp bệnh nhân phải mổ cấp cứu là bác sĩ Thắng lại có mặt. Chính lòng đam mê, nhiệt huyết với nghề, đã đúc kết cho anh nhiều kinh nghiệm, giúp anh chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời nhiều ca chấn thương sọ não, hay phẫu thuật các ca gãy xương chân, tay giúp nhiều bệnh nhân trở lại niềm vui với đời.

Ngoài cứu chữa các bệnh nhân đến Trung tâm Y tế huyện chữa bệnh, bác sĩ Thắng còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như: khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình có công với cách mạng, người già tại các thôn, bản vùng cao với đầy lòng nhiệt tình và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Anh Vũ

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202102/bac-si-tre-nang-dong-mien-dong-2520454/