Bác sĩ trẻ bị đánh: Bệnh nhân không thuộc diện ưu tiên

Trong vụ bác sĩ bị đánh, đại diện Bệnh viện cho biết trước đó vị bác sĩ trẻ có sức khỏe tốt nhưng không thể chống lại được nhóm côn đồ trên.

Vụ việc bác sĩ Lê Ngọc S. (khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) bị nhóm côn đồ đánh dã man khiến nhiều người bức xúc.

Trưa ngày 20/3, trao đổi với PV, ông Lê Văn Huynh, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính của Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang thông tin: "Hiện tình hình sức khỏe của bác sĩ S đã ổn định hơn. Có thể thời điểm bị đánh, bác sĩ căng thẳng nên huyết áp 200/110mmHg.

Bác sĩ S là vị bác sĩ trẻ và mới về công tác ở Bệnh viện được 2 năm. Bình thường bác sĩ S có sức khỏe tốt, thân hình cao to nhưng khi bị nhóm đối tượng khoảng 5-6 vây đánh thì người có sức khỏe tốt thế nào cũng không chống đỡ được. Hơn nữa thời điểm đó nhóm đối tượng trên đã bất ngờ xông vào đánh vị bác sĩ trẻ".

Theo ông Huynh, trước đó vào chiều 18/3, một đối tượng trong nhóm côn đồ trên bị tai nạn nhưng bị thương nhẹ, chủ yếu bị xây xát bên ngoài nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Giang. Đối tượng này vẫn đi lại bình thường và cũng không nằm trong những đối tượng được ưu tiên nên được Phó khoa ngoại hướng dẫn chỉ tới phòng thủ thuật để sơ cứu, khâu vá...vết thương.

Bác sĩ S. phải khâu nhiều mũi ở vùng mặt sau khi bị hành hung

Bác sĩ S. phải khâu nhiều mũi ở vùng mặt sau khi bị hành hung

"Theo quy tắc của bệnh viện, những trường hợp là thương bình, người già trên 80 tuổi, trẻ em và phụ nữ có thai...đều được bệnh viện ưu tiên khi thăm khám. Hơn nữa buổi chiều hôm đó bệnh viện cũng không có quá nhiều bệnh nhân nên không nhất thiết bệnh nhân phải đòi hỏi ưu tiên, đặc biệt bệnh nhân bị thương vẫn đi lại được, vết thương không quá nặng.

Với những trường hợp bệnh nhân khác cũng vậy, bác sĩ đều hướng dẫn đến phòng thủ thuật sơ cứu vết thương ban đầu. Hiện phía bệnh viên cũng đã lam việc với công an huyện Bình Giang, phía công an cũng chỉ đạo làm rõ vụ việc này" -ông Huynh thông tin.

Trong một diễn biến có liên quan, chiều 19/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc bác sĩ Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương bị các đối tượng hành hung.

Theo đó, về vụ việc nhóm đối tượng hành hung một bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ngày 18/3, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung bác sĩ theo đúng quy định pháp luật để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Cũng trong ngày 19/3, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Sở Y tế Hải Dương phối hợp cơ quan chức năng làm rõ để truy cứu trách nhiệm các đối tượng hành hung nam bác sĩ ngay tại bệnh viện.

Văn bản nêu rõ, ngày 18/3, trên các phương tiện truyền thông có đưa tin "Nam bác sĩ ở Hải Dương bị nhóm côn đồ hành hung ngay tại bệnh viện", nội dung phản ánh trường hợp nhân viên y tế Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang bị nhóm côn đồ hành hung, gây thương tích.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với các đối tượng đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc nêu trên.

Đồng thời, trấn an tinh thần nhân viên y tế tại khoa Ngoại cấp cứu và nhân viên toàn Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang để yên tâm tiếp tục công tác.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn nghiêm túc triển khai Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Được biết hiện cơ quan Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã triệu tập 7 người có liên quan đến vụ việc.

Những người bị công an triệu tập gồm: Phạm Đức Hùng (21 tuổi, trú tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng); Vũ Đình Cường (21 tuổi, thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng); Vũ Quang Tú (31 tuổi, thôn Bá Đông), Vũ Xuân Phương (21 tuổi, thôn Nhuận Tây, cùng xã Bình Minh); Ngô Nguyên Minh (22 tuổi, Khu Hạ), Phạm Thế Vũ (22 tuổi, khu 4, cùng thị trấn Kẻ Sặt) và Nguyễn Viết Hinh (22 tuổi, xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bac-si-tre-bi-danh-benh-nhan-khong-thuoc-dien-uu-tien-3398906/