Bác sĩ trả lời: Mẹ phù nề chân tay và cân nặng bé có liên quan?

Em tìm hiểu thì biết việc phù nề chân tay với việc tăng cân không liên quan, nhưng chồng em lại không hiểu và chửi em ngu...

Bạn đọc hỏi: Em đang mang thai bé thứ 2, tuần thứ 36. Em bé của em nặng 2,6kg, số cân nặng bình thường không to không nhỏ, nhưng các chỉ số đo như: Đầu, bụng, xương đùi đều nhỏ.

Bác sĩ nói do cơ địa của em nhỏ con nên cũng không có gì đáng lo vì em bé vẫn tăng đều hàng tuần chứ không bị đứng lại, tuy nhiên sổ khám thai thì bác sĩ ghi "Thai nhỏ" và đó là lý do khiến em suốt ngày bị bố em bé chì chiết.

Xin nói một chút về bố em bé. Anh ấy là người rất thương con, tụi em ở xa nhau nhưng nói chuyện với nhau 24/24. Anh ấy cứ rảnh là lại gọi điện trò chuyện với mẹ con em. Em cảm nhận, anh ấy chỉ quan tâm con mà chẳng bao giờ quan tâm em thế nào.

Em bị phù nề giai đoạn cuối thai kỳ, tay chân tròn ủm mặc dù em tăng cân không nhiều. Tối là nó căng phồng lên như ai bơm nước vào, sáng ngủ dậy lại hết. Nên tối nào em cũng phải xoa bóp. Em tìm hiểu thì thấy việc bị phù với việc tăng cân chẳng có liên quan gì nhau cả, nhưng bố em bé lại không hiểu. Xong chúng em lại cãi nhau vì chuyện này. Bé đầu em mới thai 3 tháng đã bị phù nề chứ đâu cần tăng cân nhiều mới phù. Xong anh còn chửi em ngu này nọ. Thật sự là em rất điên!

Chuyện này đã xảy ra 2 ngày trước và anh ấy không nói thêm gì. Và em biết như bao lần giận nhau, anh ấy sẽ im lặng cho tới lúc em chủ động. Có thể, em không nói chuyện, anh ấy cũng im luôn.

Cân nặng bé và việc mẹ phù nề không liên quan nhau. Ảnh minh họa

Cân nặng bé và việc mẹ phù nề không liên quan nhau. Ảnh minh họa

Mong các chị em, chuyên gia có thể giải thích cho bạn hiểu việc phù nề tay chân với cân nặng của mẹ và em bé có liên quan gì nhau không ạ?

Ths. BS Lê Văn Tuấn (BV tỉnh Vĩnh Phúc) tư vấn:

Vấn đề của bạn là vấn đề mâu thuẫn gia đình, việc quan tâm tới con chỉ là một vấn đề trong các vấn đề cuộc sống của 2 bạn. Thai bạn nhỏ đã được bác sĩ khám định kỳ theo dõi phát triển đều là tốt, có bất thường thì bác sĩ tư vấn cho bạn là sát nhất đó.

Người chồng muốn quan tâm đến con thì phải ân cần đến vợ trước, theo chuyện bạn kể thì thời gian trao đổi với nhau rất nhiều nhưng càng nhiều thì 2 bạn lại càng mâu thuẫn. Bạn có thể đến gặp bác sĩ thăm khám, nhân tiện gọi điện cho chồng nghe hoặc nhờ chuyên gia tâm lý tư vấn hỗ trợ.

Theo khoa học, thai nhi nằm trong bụng mẹ, thai phát triển là do người mẹ có gen tốt, có dinh dưỡng tốt, do tinh thần vui vẻ. Trong thời kỳ bầu bí, phù ở bàn chân, mắt cá chân, bắp chân là hiện tượng sinh lý bình thường, có thể gặp ở hầu hết phụ nữ khi mang thai. Những dấu hiệu này sẽ mất đi khi em bé của bạn chào đời. Khi bác sĩ đã khám, tư vấn cho bạn mọi chỉ số đều ổn, nghĩa là không có vấn đề gì lo lắng.

Trừ trường hợp, nếu bạn đã nghỉ ngơi nhưng tình trạng sưng phù vẫn không thuyên giảm hoặc có bất kỳ sự bất thường nào như cảm thấy: Đau đầu, buồn nôn, mắt nhìn mờ, sưng đột ngột ở mặt, tay thì nên đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám cụ thể.

Vậy nên, chồng bạn yêu con mà chì chiết vợ như vậy là chưa ổn.

Việc bạn tham khảo nhờ tư vấn là tốt, nhưng để giải quyết vấn đề, bạn hãy cùng trao đổi, thẳng thắn trò chuyện với chồng để một lần cùng tháo gỡ khúc mắc, yên tâm an thai.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bac-si-tra-loi-me-phu-ne-chan-tay-va-can-nang-be-co-lien-quan-a495614.html