Bác sĩ tiết lộ cách cai sữa cho trẻ khoa học, đảm bảo cả mẹ và con cùng khỏe

Những lời khuyên của bác sĩ chuyên khoa Nhi dưới đây sẽ là giải pháp cai sữa cho bé hiệu quả mà các mẹ nên tham khảo.

Từ trước tới nay, sữa mẹ luôn là nguồn dưỡng chất tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thế nhưng, đây không phải là nguồn dinh dưỡng vô tận và đến một thời điểm nhất định, trẻ phải làm quen và tiếp cận với những thực phẩm khác để bổ sung đa dạng các dưỡng chất cho sự phát triển sau này.

Theo đó, các mẹ có thể tham khảo ý kiến về việc cai sữa của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) đã giải đáp trong chương trình giao lưu trực tuyến cùng báo điện tử Phụ nữ sức khỏe ở bài viết dưới đây.

Việc hấp thụ các thực phẩm mới, từ bỏ thói quen bú sữa lại không hề đơn giản đối với cả mẹ và bé. Đó là lý do vì sao mà nhiều bà mẹ luôn gặp khó khăn trong việc tìm cách cai sữa cho con. (Ảnh minh họa: Internet)

Thời điểm nên cai sữa cho trẻ

Một số bà mẹ vì quá thương con và cho rằng cứ cho con bú càng lâu thì càng tốt cho sự phát triển của con nên thường cai sữa và cho con ăn dặm rất muộn, khoảng 3 - 4 tuổi. Tuy nhiên, đó lại là một quan niệm sau lầm và gây ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ.

Theo đó, bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết: "Bố mẹ nên bắt đầu cai sữa khi trẻ đã và trên 2 tuổi. Trong trường hợp trên 2 tuổi mà trẻ vẫn còn đòi bú là do bố mẹ đã chăm sóc sai cách. Bởi lúc này bú mẹ có thể chỉ là cảm giác "nghiện" ti mẹ chứ không còn là đói như trước nữa. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ và khiến trẻ chán ăn, bỏ ăn các loại thực phẩm khác".

Cách cai sữa cho trẻ đúng cách

Khi trẻ sơ sinh được 2 tuổi thì mẹ nên cai sữa cho con. (Ảnh minh họa: Internet)

Trước băn khoăn của một bà mẹ chia sẻ với chương trình giao lưu trực tuyến cùng báo Phụ nữ sức khỏe rằng con chị đã 36 tháng tuổi những vẫn còn bú mẹ và chưa biết biết cách cai sữa cho con. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho biết, cách cai sữa cho trẻ hiệu quả nhất là tập cho bé thói quan uống sữa bằng ly, đồng thời khi trẻ trên 2 tuổi không nên cho bé uống sữa bình bởi lúc này trẻ rất nghịch nên thời gian uống sữa sẽ tăng cao gây mất vệ sinh.

Ngoài ra, cách vắt sữa và pha sữa vào ly cho trẻ uống vẫn là tốt nhất so với cách phương pháp dân gian như bôi mướp đăng, tỏi, dầu gió lên đầu ti để bé cai sữa. Bởi, có rất nhiều bé chịu được cay và mùi khó chịu rất tốt. Bên cạnh đó, các mẹ cần lưu ý, nếu ban đêm trẻ thức giấc đòi bú thì có thể là bé đang tìm mẹ chứ không phải đói. Lúc này, chỉ cần dỗ dành con bởi có thể do mẹ phải đi làm quá sớm, không thể ở bên cạnh con thường xuyên nên bé thường có cảm giác sợ mất mẹ.

>>> Đọc thêm: Phòng bệnh cho trẻ mầm non mùa tựu trường cùng bác sĩ Trương Hữu Khanh

Nam Phong

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/bac-si-tiet-lo-cach-cai-sua-cho-tre-khoa-hoc-dam-bao-ca-me-va-con-cung-khoe-c21a296450.html