Bác sĩ thú y thực hiện 15 vụ cướp và hiếp dâm: Chặn tấn công phụ nữ ở những đoạn đường vắng

Để thực hiện hành vi phạm tội, thanh niên 27 tuổi chuẩn bị côn ba khúc, bình xịt hơi cay và dao nhọn đến những nơi vắng người, chặn và tấn công những phụ nữ đi một mình trong đêm.

Tin tức mới nhất ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết, đơn vị đã hoàn tất điều tra vụ bác sỹ thú y gây ra 15 vụ cướp tài sản và hiếp dâm.

Danh tính nghi can được xác định là Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, ngụ thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng). Tuấn là nghi can gây ra hàng loạt các vụ cướp và hiếp dâm xảy ra xảy ra tại Dầu Tiếng, huyện Bàu Bàng (Bình Dương) và huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) khoảng đầu năm 2020.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn

Hồ sơ vụ án ghi rõ, vào ngày 5/11/2019, Tấn mang theo bình xịt hơi cay, lái xe máy đến lô cao su 64 - 65 tại Nông trường Cao su (NTCS) Long Tân (ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) thì gặp chị Phan Ngọc U. (ngụ ấp Hố Đá, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) đi xe máy một mình.

Ngay lập tức, Tấn điều khiển xe máy áp sát chị U. từ phía sau, lấy bình xịt hơi cay xịt vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đường để cướp 1,4 triệu đồng cùng điện thoại của chị U.

Đến khoảng 7h ngày 1/2/2020, Tấn đi xe máy đến ấp Hồ Muống (xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) thấy bà bà Phan Thị T. (51 tuổi) đang tập thể dục một mình. Tân dùng gậy 3 khúc khống chế, lấy đi 5 chỉ dây chuyền vàng và toàn bộ tiền mặt của nạn nhân.

Khoảng 9h30 ngày 7/3, Tấn đi xe máy đến xã Long Hòa và xã Long Tân (huyện Dầu Tiếng) phát hiện bà Nguyễn Thị T. đang đi trên đường một mình đã cầm dao khống chế, cướp 530 nghìn đồng. Cùng ngày, vào khoảng hơn 11h, khi đến lô cao su NTCS Long Hòa (ấp Đồng Bà Ba, xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng), Tấn gặp và khống chế Hồ Thị B., lấy của nạn nhân 20.000 đồng, 1 chiếc bông tai bằng vàng và 1 điện thoại di động.

Không chỉ cướp tài sản, Tấn còn nhiều lần hiếp dâm nạn nhân. Cụ thể, vào khoảng 12h 26/8/2019, ở đoạn đường N17 (phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng) Tấn thấy em Phan Thị T. điều khiển xe máy một mình đã áp sát, dùng roi điện khống chế nạn nhân cướp tài sản rồi hiếp dâm.

Đến 21h10 ngày 26/2/2020, Tấn đi xe máy đến đường ĐH614 (ấp Cống Quéo, xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng) gặp chị Nguyễn Thị H. Đối tượng áp sát, đạp chị H. ngã xuống đường, sau đó lôi vào lô cao su cướp đi một điện thoại, 1 đôi bông tai cùng 700.000 đồng rồi hiếp dâm nạn nhân.

Ngày 11/3/2020, khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo), Tấn đã bị cảnh sát khống chế và bắt giữ. Quá trình khám xét khẩn cấp, công an thu giữ 1 xe máy, 1 điện thoại di động, 1 đôi bông tai vàng 18k...

Tại trụ sở công an, đối tượng này cho biết bản thân làm nghề tiêm vaccine cho lợn gà ở các trang trại chăn nuôi nên rất thông thuộc địa bàn. Để thực hiện hành vi phạm tội, Tấn chuẩn bị bình xịt hơi cay, côn ba khúc và dao nhọn đến những nơi vắng người, chặn tấn công những phụ nữ đi một mình trong đêm.

Chỉ trong thời gian ngắn, Tấn đã thực hiện 15 vụ cướp và hiếp dâm, trong đó có 5 vụ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, 9 vụ trên địa bàn huyện Bàu Bàng và 1 vụ tại huyện Chơn Thành.

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/bac-si-thu-y-thuc-hien-15-vu-cuop-va-hiep-dam-o-binh-duong-25946.html