Bác sĩ tâm lý bị đình chỉ hành nghề vì đăng ảnh gợi cảm

Chuyên gia Kaat Bollen bị Ủy ban Tâm lý học Bỉ tạm giữ giấy phép hành nghề vì đăng ảnh 'quá quyến rũ, cổ súy quan điểm tình dục cởi mở' lên Internet.

Kaat Bollen (35 tuổi) là chuyên gia tâm lý kiêm nhân vật truyền hình có tiếng tại Bỉ. Không chỉ sở hữu một chương trình tư vấn tình cảm, tình dục cho khán giả, Bollen còn tham gia đạo diễn bộ phim A Girl's Getaway - tác phẩm 18+ dành cho nữ giới.

Quan điểm tình dục cởi mở của nữ chuyên gia nhận về nhiều ý kiến bất đồng từ vài người trong ngành. Đầu năm 2020, một đồng nghiệp ẩn danh tố cáo cô lên Ủy ban Tâm lý học Bỉ vì "bôi nhọ hình ảnh của người làm nghề tâm lý".

Hồi tháng 3, ủy ban chính thức đưa ra cảnh cáo với Kaat Bollen. Đầu năm nay, nữ chuyên gia chính thức bị đình chỉ giấy phép hành nghề sau nhiều nỗ lực kháng cáo trước đó.

 Chuyên gia Kaat Bollen bị đình chỉ giấy phép hành nghề vì có quan điểm cởi mở về tình dục.

Chuyên gia Kaat Bollen bị đình chỉ giấy phép hành nghề vì có quan điểm cởi mở về tình dục.

Theo đài truyền hình quốc gia VRT, phía ủy ban bày tỏ quan ngại với các hoạt động nghệ thuật có nội dung về tình dục cùng những hình ảnh "quá quyến rũ" mà Bollen đăng tải lên Instagram.

Phần lớn nội dung phán quyết của Ủy ban Tâm lý học Bỉ được bảo mật. Trong trích đoạn được đài VRT công bố, tổ chức này yêu cầu nữ chuyên gia cần "nhận thức lại phẩm giá của một nhà tâm lý học".

Ít lâu sau khi nhận được phán quyết, Kaat Bollen quyết định từ bỏ giấy phép hành nghề. "Tại sao thể hiện nét đẹp gợi cảm lại là hành vi bôi nhọ hình ảnh? Từ khi nào các chuyên gia tâm lý - người lắng nghe, gỡ rối cho bệnh nhân với quan điểm cởi mở - lại có quyền đánh giá nhân phẩm người khác?", cô chia sẻ.

"Nếu làm chuyên gia tâm lý đồng nghĩa với đánh mất tự do cá nhân, tôi xin từ chối đặc quyền này. Tôi quyết định từ bỏ tư cách thành viên ủy ban tâm lý học và chức danh, dù điều này khiến tôi đau đớn vô cùng", Bollen viết trên Instagram cá nhân ngày 9/1.

Ủy ban bày tỏ quan ngại với các hoạt động nghệ thuật có nội dung về tình dục cùng những hình ảnh "quá quyến rũ" mà Bollen đăng tải lên Instagram. Ảnh: @kaatbollen.

Vụ việc nhanh chóng dấy lên cuộc tranh luận kịch liệt trên các phương tiện truyền thông tại Bỉ. Nhiều phụ nữ nước này đã thể hiện sự ủng hộ Bollen trên mạng xã hội với hashtag #istandwithkaat.

VICE đưa tin Bart Somers - Bộ trưởng Cơ hội Bình đẳng vùng Flanders (Bỉ) - cũng lên tiếng về sự việc.

"Không thể tưởng tượng được, năm 2021 rồi mà phụ nữ Flanders vẫn chịu điều tiếng về trang phục của họ. Với tư cách Bộ trưởng Cơ hội Bình đẳng, tôi sẽ thảo luận vấn đề này với Ủy ban Tâm lý học Bỉ vào tuần tới".

Nhà tâm lý học Lotte De Schrjver cũng bày tỏ bất đồng với quyết định đình chỉ giấy phép hành nghề của Bollen trong bài đăng trên trang web Hiệp hội Các nhà tâm lý học vùng Flanders.

"Từ những ngày đầu đào tạo, chúng tôi được dạy rằng một chuyên gia tâm lý cần giữ thái độ cởi mở, đồng cảm, không rập khuôn hay giáo điều để giúp đỡ người khác. Mỗi người là một cá thể duy nhất. Chúng ta chấp nhận mặt tối của các bệnh nhân, nhưng lại lên án đồng nghiệp khi họ sống cuộc đời của mình? Thật kỳ lạ!".

Trang Minh (Theo VICE)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bac-si-tam-ly-bi-dinh-chi-hanh-nghe-vi-dang-anh-goi-cam-post1173440.html