Bác sĩ SARS nổi tiếng của Trung Quốc nhiễm virus corona xuất viện

Bác sỹ Vương Quảng Phát (Bệnh viện Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc) vừa xuất viện chiều 30/1 sau một thời gian điều trị bệnh viêm phổi cấp.

Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, ông Vương ra viện vào khoảng 13h50 chiều 30/1. Bước ra khỏi bệnh viện Địa Đàn Bắc Kinh, ông Vương đeo khẩu trang xanh, cười tươi trước ống kính máy quay. Một bác sỹ bước tới và trao cho ông dòng chữ "tốt lành".

Sohu cho biết ông Vương vượt qua bài kiểm tra PCR trước khi xuất viện.

Ông Vương, chuyên gia về bệnh hô hấp tại Bệnh viện Đại học Bắc Kinh từng được xem là anh hùng chống SARS khi dịch bệnh này bùng phát cách đây 17 năm.

Bác sỹ Vương Quảng Phát xuất viện. (Ảnh: Sohu)

Bác sỹ Vương Quảng Phát xuất viện. (Ảnh: Sohu)

Hôm 10/1, ông tuyên bố tình hình dịch viêm phổi cấp không quá nguy hiểm và vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, tới ngày 21/1, ông bị cách ly sau khi cho kết quả dương tính với virus corona.

Ông Vương được cho là bị nhiễm bệnh sau khi tới thăm thành phố Vũ Hán hôm 31/12/2019 để điều tra sự bùng phát của căn bệnh bí ẩn.

Vị bác sỹ này tin rằng ông có thể bị nhiễm bệnh do quên đeo kính bảo hộ.

Ông Vương cho biết sau khi trở về Bắc Kinh, mắt trái của ông bị viêm kết mạc. 2-3 giờ sau ông bắt đầu sốt cao. Ban đầu ông cho rằng mình bị cúm vì không thấy bất kỳ triệu chứng viêm kết mạc nào của các bệnh nhân ở Vũ Hán. Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục sốt cao. Khi xét nghiệm, cho kết quả dương tính với virus corona.

Song Hy (Nguồn: Sohu)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/bac-si-sars-noi-tieng-cua-trung-quoc-nhiem-virus-corona-xuat-vien-ar524622.html