Bác sĩ sản khoa giải thích lý do các mẹ hay sinh con vào ban đêm, mẹ biết được để sẵn sàng tinh thần 'vượt cạn'

Theo một thống kê cho thấy lượng sản phụ sinh con vào ban đêm và rạng sáng cao hơn hẳn các thời điểm khác trong ngày. Lý do vì sao vậy?

Một bác sĩ sản khoa cho biết rằng lượng sản phụ nhập viện sinh con vào thời điểm ban đêm và rạng sáng cao hơn hẳn các thời điểm khác trong ngày. Nhiều người thắc mắc lý do vì sao.

Trên cơ sở khoa học, bác sĩ sản khoa giải thích rằng do oxytocin của người mẹ khi mang thai thường tiết ra vào ban đêm. Đến giai đoạn cuối của thai kỳ, khi lượng hormone này tiết ra đạt đến đỉnh sẽ kích thích các cơn co thắt tử cung. Đó chính là lúc các bà mẹ cảm nhận được cơn chuyển dạ như ra máu, vỡ ối, cơn gò để chuẩn bị sinh em bé.

Tuy nhiên vào ban đêm, mọi người thường ngủ say và nhận thức cũng không được minh mẫn như ban ngày nên cảm giác thường không chính xác. Các mẹ bầu có thể nghĩ là mình đang ngủ mơ hoặc đó chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường. Do đó, bác sĩ sản khoa khuyên nên chú ý một số điều sau:

Thứ nhất, tới gần ngày dự sinh nên có người như chồng, mẹ hay người thân ngủ cùng để xử lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Thứ hai, việc chuẩn bị phương tiện vào ban đêm sẽ khó hơn ban ngày. Do đó nên lưu sẵn số điện thoại cấp cứu, số xe quen để gọi khi cần thiết.

Thứ ba, lưu số điện thoại bệnh viện, bác sĩ sản khoa để gọi phòng khi cần xử lý sơ bộ trước khi đưa bà bầu đến viện sinh con.

Thứ tư, gia đình nên chuẩn bị sẵn đồ đạc đi sinh cho cả mẹ và con cũng như để ở vị trí dễ tìm nhất. Khi có dấu hiệu trở dạ ai cũng có thể mang đi cùng tới bệnh viện phục vụ cho việc sinh con của mẹ bầu.

Moon/Theo Sohu

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/lam-me/bac-si-san-khoa-giai-thich-ly-do-cac-me-hay-sinh-con-vao-ban-dem-me-biet-duoc-de-san-sang-tinh-than-vuot-can-20191111100322783.htm