Bác sĩ Phó khoa Bệnh viện K bị đình chỉ: Gia đình bệnh nhi tử vong nói gì?

'Điều dưỡng không đo huyết áp, không cặp nhiệt độ nhưng vẫn ghi vào tờ giấy theo dõi ghi ở đầu giường là huyết áp và nhiệt độ ổn định. Khi bé bị tiêu chảy nhưng không điều trị theo phác đồ…', anh Lê Tuấn Anh, bố của bệnh nhi, cho biết.

Liên quan đến trường hợp bé Lê Bảo N. (7 tuổi, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) tử vong khi điều trị u lympho ác tính không Hodgkin giai đoạn III tại BV K Trung ương, ngày 3/4, trao đổi với PNVN, anh Lê Tuấn Anh, bố nạn nhân, cho biết đã gửi đơn tố cáo bác sĩ Phạm Thị Việt Hương, Phó khoa Nội nhi (BV K TƯ).

Anh Tuấn Anh cho biết, bé N. là con thứ hai của gia đình. Đầu tháng 2/2019, bé được phát hiện bị u hạch ác tính nên gia đình đưa xuống BV K TƯ, cơ sở Tân Triều để điều trị. Tại đây, bệnh nhi được chuyển vào khoa Nội nhi và bác sĩ Hương trực tiếp điều trị.

Bệnh viện K TƯ, cơ sở Tân Triều (Hà Nội)

Bệnh viện K TƯ, cơ sở Tân Triều (Hà Nội)

Ngày 27/2, bé N. điều trị đợt 1 truyền hóa chất đến ngày 28/2 thì kết thúc đợt 1. Sau đó, bác sĩ Hương cấp thuốc cho bé về uống và hẹn ngày 5/3 xuống tiếp tục điều trị. Ngày 5/3, bệnh nhi xuống điều trị và được bác sĩ Hương cho biết bé hợp thuốc và tiến triển tốt và bắt đầu điều trị đợt 2.

Đến ngày 9/3, bé N. bắt đầu bị đi ngoài và nằm theo dõi đến ngày 14/3. Trong thời gian này, bé không ăn uống được gì mà chỉ nôn. Bác sĩ Hương không thường xuyên đến thăm khám. Đặc biệt, có hôm thấy bé liên tục kêu đau bụng, đi ngoài, sốt gia đình đề ghị bác sĩ Hương cho đi khám, siêu âm nhưng bác sĩ Hương không muốn cho đi.

Trong 5 ngày đó, bác sĩ chỉ cho truyền 1 lần dịch. Đến ngày 13/3, khi tình trạng sức khỏe của bé diễn biến xấu, gia đình xin truyền dịch, bác sĩ Hương mới cho truyền chai nước đạm sữa. Sau khi truyền được 15 phút, bé sốt 40,5 độ C, nói nhảm, hai mắt trợn ngược và không nhận ra bố mẹ nên gia đình chạy sang gọi bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra lập tức rút bỏ chai đạm sữa đang truyền và cắm chai dịch khác rồi chuyển xuống phòng cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng ngày 14/3, bé N. đã tử vong.

Gia đình nạn nhân cho rằng, trong quá trình điều trị, bác sĩ Hương không thường xuyên thăm khám mà chỉ cho điều dưỡng đến hỏi người nhà. Hơn nữa, điều dưỡng không đo huyết áp, không cặp nhiệt độ nhưng vẫn ghi vào tờ giấy theo dõi ghi ở đầu giường là huyết áp và nhiệt độ ổn định. Khi bé bị tiêu chảy lại không điều trị theo phác đồ… Vì vậy, gia đình đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ.

Liên quan đến vụ việc này, ông Lê Bá Tĩnh, Trưởng phòng Công tác xã hội (BV K TƯ) cho biết, BV đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân bệnh nhi Lê Bảo N. tử vong. Đồng thời, đình chỉ công tác đối với bác sĩ Phạm Thị Việt Hương, Phó Trưởng khoa Nội nhi để phục vụ công tác điều tra. “Quan điểm của bệnh viện là sẽ không bao che, nếu phát hiện thiếu sót, sai phạm trong quá trình điều trị cho bệnh nhi sau khi có kết luận điều tra sẽ xử lý kỷ luật đúng người, đúng sai phạm”, ông Tĩnh nói.

Trần Hiếu

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/bac-si-pho-khoa-benh-vien-k-bi-dinh-chi-gia-dinh-benh-nhi-tu-vong-noi-gi-post57566.html