Bác sĩ Phạm Văn Long giữ chức Chủ tịch Hội Đông y tỉnh

Ngày 25-12, tại Nhà khách 71, Hội Đông y tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự đại hội có 120 đại biểu, đại diện cho gần 650 hội viên của các tổ chức hội thành viên trong tỉnh.

Ban chấp hành Hội Đông y tỉnh Đồng Nai khóa VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Ban chấp hành Hội Đông y tỉnh Đồng Nai khóa VIII ra mắt, nhận nhiệm vụ trước Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2011-2018, Hội Đông y đã tập hợp những người hành nghề đông y, đông dược, y sỹ, bác sĩ y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh để góp phần cùng ngành Y tế tỉnh nhà nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh. Hội tham gia cùng Sở Y tế trong các hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, xét cấp giấy chứng nhận là lương y cho 107 người, phát triển thêm 100 phòng chẩn trị y học cổ truyền, nâng tổng số phòng chẩn trị y học cổ truyền trong toàn tỉnh lên 380 phòng.

Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân khám và điều trị bệnh bằng đông y trong nhiệm kỳ qua đạt hơn 6 triệu lượt người với hơn 10,9 triệu thang thuốc. Công tác bồi dưỡng đội ngũ kế thừa, nuôi trồng dược liệu cũng được các thành viên trong Hội đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Đông y thường xuyên tham gia vào công tác xã hội từ thiện, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhiều người nghèo, người cao tuổi, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ em tàn tật… với số tiền thuốc hơn 1,9 tỷ đồng.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Đông y khóa VIII gồm 15 người. Bác sĩ y học cổ truyền Phạm Văn Long (Phó chủ tịch Hội khóa VII, Chủ tịch Hội Châm cứu, nguyên Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh) được bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh nhiệm kỳ mới.

Tin, ảnh: Hạnh Dung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201912/bac-si-pham-van-long-giu-chuc-chu-tich-hoi-dong-y-tinh-2980314/