Bác sĩ Nhi giải đáp: Có nên đeo bao tay cho trẻ sơ sinh?

Nhiều cha mẹ quan nhiệm nên đeo bao tay cho trẻ sơ sinh để giữ ấm, phòng trường hợp trẻ vô tình làm tổn thương mặt. Tuy nhiên quan niệm này có thực sự chính xác?

Chào bác sĩ, em đang mang thai ở tuần thứ 32 và đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò làm mẹ trong thời gian tới. Em chuẩn bị lên kế hoạch mua quần áo và đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh. Sau khi tìm hiểu đồ dùng nên chuẩn bị cho bé, em được nhiều bà mẹ cho biết chỉ nên mua số ít bao tay cho trẻ vì thực tế không cần đeo bao tay cho con.

Vì vậy, em có thắc mắc nhỏ muốn hỏi bác sĩ là có nên đeo bao tay cho trẻ sơ sinh thường xuyên không? Em chân thành cảm ơn bác sĩ.

(Hoàng Thanh Thảo, TP.HCM)

Nhiều bậc cha mẹ khi chuẩn bị đồ cho trẻ sơ sinh thường thắc mắc có nên đeo gang tay cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Có nên đeo găng tay cho trẻ sơ sinh?

Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương, Giảng viên bộ môn Nhi Đại học Y dược TP.HCM cho biết vì e sợ trẻ bị lanh tay chân nên nhiều bà mẹ Việt có thói quen mang vớ hoặc găng tay cho bé đến khi đầy tháng hoặc thời gian dài hơn. Tuy nhiên trên thực tế, hành động này không thực sự mang lại ích lợi.

Lý giải điều này, bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương cho biết nhiệt độ phòng thích hợp đối với trẻ sơ sinh đủ tháng dao động từ 27 – 30 độ C, đối với trẻ non từ 30 – 32 độ C. Do đó, cha mẹ không cần ủ ấm cho bé bằng cách đeo bao tay hàng ngày cho trẻ như thói quen thông thường.

Trẻ vẫn có thể đảm bảo thân nhiệt bình thường khi không đeo bao tay - Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương, móng tay trẻ sơ sinh khá mềm, mặc dù cha mẹ chưa kịp cắt khi dài thì bé cũng không thể gây tổn thương cho cơ thể. Nếu bé có vô tình cào lên mặt thì cũng chỉ làm xước xa, không để lại sẹo.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy tế bào da có cùng nguồn gốc với tế bào não. Các kích thích bên ngoài đến được và giúp não bộ một phần thông qua làn da. Thường xuyên đeo găng tay cho trẻ sơ sinh có thể hạn chế quá trình nhận kích thích của não bộ bé.

Nghiêm trọng hơn, cho trẻ đeo găng tay không cẩn thận có thể gặp hội chứng ga rô ngón chân nếu vô tình bị sợi tóc hoặc sợi vải quấn chặt vào tay.

Bác sĩ Phạm Diệp Thùy Dương cho biết từng gặp trường hợp trẻ sơ sinh bị sợi len trong găng tay quấn vào ngón trỏ bàn tay phải nhưng không được gia đình phát hiện. Hậu quả là ngón tay bé bị hoại tử, tím đen bắt buộc phải tháo bỏ 2 đốt ngón tay.

Nhiều trường hợp trẻ bị hiện tượng ga rô ngón tay hoặc ngón chân do không để ý sợi tóc quấn chặt khi găng - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, theo ý kiến bác sĩ, cha mẹ không cần thiết đeo găng tay cho trẻ sơ sinh để tạo điều kiện giúp bé sớm tiếp nhận các kích thích bên ngoài từ đôi tay và bảo vệ con khỏi những rủi ro tổn thương tiềm ẩn.

Ga rô ngón chân là tình trạng các ngón tay, ngón chân trẻ sơ sinh bị các sợi tóc hoặc sợi chỉ, sợi vải quấn chặt ngón chân làm cản trở quá trình lưu thông máu. Ngón tay, ngón chân của trẻ gặp phải triệu chứng này có dấu hiệu sưng đổ, đổi màu quá mức. Một số bộ phận khác cũng có thể bị sợi tóc nhỏ quấn chắt như lưỡi, dây rốn, bộ phận sinh dục.

Hiện tượng ga rô ngón chân thường gặp ở trẻ từ 4 đến 19 tháng tuổi. Cha mẹ cần hết sức chú ý thường xuyên kiểm tra ngón tay, ngón chân và những bộ phận có nguy cơ bị tóc vô tình quấn chặt.

Hồng Ngân

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/bac-si-nhi-giai-dap-co-nen-deo-bao-tay-cho-tre-so-sinh-c22a300877.html