Bác sĩ nhi 'điểm mặt' bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ khi thời tiết thay đổi

Thời điểm giao mùa và thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển mạnh cũng là thời điểm nhạy cảm khiến cơ thể trẻ nhỏ dễ mắc bệnh.

Đưa con đi khám tại Khoa Khám bệnh BV Nhi đồng 2 sáng ngày 23/5, chị Nguyễn Thị Mai Hươg (30 tuổi, ngụ Lâm Đồng) cho biết cách đây một tuần, bé N.N.A.T (2 tuổi, con gái chị) bắt đầu xuất hiện tình trạng ho, sốt thở khò khè và chảy nước mũi. Dù đã được đưa đến BV ở Lâm Đồng để thăm khám nhưng tình trạng khò khè và ho ở bé vẫn không cải thiện. “Mới đây, tay chân bé bắt đầu xuất hiện nhiều vết bọng nước. Sau khi vết bọng khô thì tróc ra, bé ngứa nên cứ liên tục dùng tay gãi. Sáng nay gia đình tôi có việc phải xuống TPHCM nên sẵn tiện đưa bé theo khám. Bác sĩ bảo nó bị viêm mũi họng và cho thuốc uống. Riêng những vết sần đỏ trên da, bác sĩ nghi ngờ bé bị côn trùng cắn nên cho thuốc uống kèm thuốc bôi”, chị Hương nói.

Rất đông trẻ được cha mẹ đưa đi thăm khám tại BV Nhi đồng 2.

Rất đông trẻ được cha mẹ đưa đi thăm khám tại BV Nhi đồng 2.

Còn bé M.G.B (3 tuổi, ngụ TPHCM) con trai của anh Mai Đình Huy thì bắt đầu chán ăn và than đau bụng vào ngày hôm, sau khi được bố mẹ đón về từ trường mầm non. Cứ nghĩ bé bị sình bụng do ăn nhiều nên anh ghé tiệm thuốc tây mua cho con một liều thuốc và thấy bé không còn khóc và đau bụng nữa. “Đến sáng nay khi tôi kêu con dậy đi học thì phát hiện bụng bé bị sình chướng lên, lát sau bé nôn ói nhiều nên tức tốc đưa con vào cấp cứu tại BV Nhi đồng 2. Bước đầu các bác sĩ nghi ngờ bé bị rối loạn tiêu hóa nên đã cho thuốc uống và đang theo dõi tình hình”, cha của bệnh nhi B cho biết.

Bé A.T với nhiều vết sần đỏ trên da.

Theo BS Huỳnh Minh Thẩm, Khoa Khám bệnh BV Nhi đồng 2 TPHCM, vào thời điểm giao mùa, trẻ nhỏ thường gặp các bênh lý về hô hấp, tiêu hóa và da. “Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi, trẻ nhỏ vẫn đang được ba mẹ chăm sóc theo guồng của thời tiết cũ. Khi bất thình lình đổi mùa, trẻ sẽ không thích ứng kịp nên dễ mắc bệnh. Hơn nữa giao mùa là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, vi rút có dịp hoành hành, gây hại cho sức khỏe của trẻ em”, BS Thẩm phân tích.

Những bệnh mà trẻ thường gặp khi thời tiết thay đổi bao gồm:

- Bệnh về đường hô hấp: Khi trời lạnh, không khí vào đường thở của bé không được sưởi ấm (do đường hô hấp của trẻ ngắn hơn và không có lông sưởi như ở người lớn), trẻ dễ bị nhiễm lạnh đường hô hấp, dễ bị nhiễm virus hơn, biểu hiện bằng hắt hơi sổ mũi, ho, khò khè, nặng hơn là viêm đường hô hấp dưới. Hiện tại khoa Khám bệnh BV Nhi đồng 2 cũng đã tiếp nhận rải rác vài ca cúm, có nhiều ca bị bội nhiễm do chăm sóc trẻ bị cúm không kỹ càng. Do đó cần giữ ấm cho trẻ, tránh uống nhiều hay ăn nhiều thức ăn lạnh.

- Bệnh về đường tiêu hóa: Giao mùa, nắng nóng mưa lạnh bất thường, cách bảo quản thực phẩm hạn chế sẽ ảnh hưởng đến chế độ ăn của trẻ dẫn đến rối loạn tiêu hóa. “Cần quan tâm đến việc bảo quản thực phẩm cho gia đình, nhất là đồ ăn của trẻ nhỏ. Tránh sử dụng thực phẩm oi thiu, có mùi hôi hay không được chế biến kỹ càng vì rất dễ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của trẻ”, BS Thẩm khuyến cáo.

Thời điểm giao mùa, trẻ hay mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nếu thấy con có những biểu hiện bất thường, cần nhanh chóng mang trẻ đến ngay các cơ sở y tế để có biện pháp điều trị kịp thời.

- Bệnh về da: Khi bị ủ nhiều trong quần áo hay tả lót cũng dễ nổi rôm sẩy hay hăm, đó là những nốt nhỏ li ti trên mảng da đỏ, gây cho trẻ ngứa ngáy khó chịu. Trẻ sẽ quấy khóc, nhất là ban đêm, bứt rứt và đôi khi chán cả ăn. Bên cạnh đó mùa này trẻ rất hay bị viêm da cơ địa, chóc lở, nhọt do tình trạng mặc quần áo không thoát mồ hôi, khi trẻ chơi đùa nghịch ngợm toát mồ hôi lại không được chăm sóc kỹ cũng như việc trẻ hay dùng tay gãi ngứa sẽ vô tình đưa vi trùng vô lỗ chân lông, tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập, là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về da. Hơn nữa, đối với những trẻ học ở trường mầm non hay ở các khu vực vệ sinh kém rất dễ bị lây lan các bệnh về da. Để phòng tránh, BS khuyến cáo phụ huynh nên rửa tay sạch sẽ cho trẻ bằng xà phòng, cho con bận quần áo thoáng khí, hút mồ hôi, giữ vệ sinh sach sẽ, tránh tiếp xúc trực tiếp với đất, cát.

“Ngoài các bệnh lý kể trên thì viêm cơ tim cũng thường xuất hiện khi thời tiết giao mùa như hiện tại. Dù không phổ biến nhưng đây là căn bệnh cực kì nguy hiểm vì rất dễ dẫn đến tử vong ở trẻ. Nguyên nhân là do siêu vi tấn công vào hệ thống tuần hoàn tim mạch của trẻ. Biểu hiện ban đầu là bé sốt, ói, tiêu chảy khó thở. Nên nếu thấy con có những biểu hiện bất thường, cần nhanh chóng mang trẻ đến ngay các cơ sở y tế để có biện pháp điều trị kịp thời”, BS Thẩm khuyến cáo.

Yến Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/bac-si-nhi-diem-mat-benh-thuong-gap-o-tre-nho-khi-thoi-tiet-thay-doi-1419415.tpo