Bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng 'tái hợp' VinaCapital

Công ty cổ phần Y khoa Tâm Trí, đơn vị sở hữu chuỗi bệnh viện tư nhân do bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng, người từng sáng lập Bệnh viện Hoàn Mỹ, là cổ đông sáng lập vừa nhận đầu tư từ VinaCapital trong thương vụ trị giá 25 triệu đô la Mỹ. Trước đây, bác sĩ Tùng cũng từng nhận vốn của VinaCapital đầu tư vào bệnh viện Hoàn Mỹ rồi sau đó cả hai cùng thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.

Hoạt động phẫu thuật tại Bệnh viện Tâm Trí Đồng Tháp, một bệnh viện trong hệ thống Tâm Trí. Ảnh: website Tâm Trí.

Thông cáo báo chí từ VinaCapital phát đi chiều tối nay, 31-8 cho biết, Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity (VOF), quỹ đầu tư đa ngành do tập đoàn này quản lý vừa quyết định đầu tư 25 triệu đô la vào Y khoa Tâm Trí.

VOF sẽ là cổ đông thiểu số lớn tại Y khoa Tâm Trí và khoản đầu tư này sẽ giúp Y khoa Tâm trí mua thêm trang thiết bị hiện đại, mở rộng các bệnh viện hiện có, tăng công suất và chất lượng khám chữa bệnh đồng thời tìm kiếm các cơ hội mua bán sát nhập thêm bệnh viện mới.

Y khoa Tâm Trí là đơn vị sở hữu chuỗi 4 bệnh viện tư nhân tại Đà Nẵng, Nha Trang, TPHCM và Đồng Tháp với tổng cộng trên 500 giường bệnh và hơn 700 nhân viên y tế, do bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng là cổ đông sáng lập và đang giữ chức vụ tổng giám đốc.

Đây là lần thứ hai hai bên hợp tác, sau thương vụ đầu tư đầu tiên vào tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ năm 2009, cũng do chính bác sĩ Tùng thành lập. Sau 4 năm hợp tác ở Hoàn Mỹ, hai bên đã bên đã cùng thoái vốn cho nhà đầu tư nước ngoài vào năm 2013.

Minh Tâm

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/277941/bac-si-nguyen-huu-tung-tai-hop-vinacapital.html