Bác sĩ Vũ Hán nói về công việc 'cận kề cửa tử' khi điều trị Covid-19

Triều Tiên đang áp dụng quy định cách ly 30 ngày với những những người trở về từ nước ngoài.

Giữa hàng chục nghìn các y bác sĩ trong cuộc chiến với dịch Covid-19 tại Vũ Hán, các bác sĩ phụ trách việc đặt nội khí quản cho các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch là đối tượng tiếp xúc gần nhất với nguồn lây nhiễm. Khi thực hiện thao tác đặt nội khí quản, họ phải tiếp xúc cực gần với miệng và mũi của bệnh nhân đã tháo bỏ khẩu trang. Hãy cùng gặp gỡ đội bác sĩ chuyên trách công việc này ở một bệnh viện tại Vũ Hán, Trung Quốc để thấy những hiểm nguy và áp lực mà họ đang phải đối mặt.

Q.N (Theo Xinhua News)

Nguồn VietnamNet: https://video.vietnamnet.vn/bac-si-nao-de-bi-lay-nhiem-nhat-khi-dieu-tri-cho-cac-benh-nhan-covid19-a-84568.html