Bác sĩ lấy mặt dây chuyền ra khỏi âm đạo bệnh nhi 5 tuổi

Chiều 12-1, bác sĩ Ông Huy Thanh – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ - cho biết nơi đây vừa lấy dị vật là mặt dây chuyền ra khỏi âm đạo một bệnh nhi.

Theo người nhà bệnh nhi H. (5 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long), trước khi nhập viện 1 giờ, người nhà thấy bé chơi mặt dây chuyền sau đó đột khóc lớn, vùng âm đạo rỉ máu nên liền đưa bé nhập viện.

Chụp phim Xquang vùng bụng chậu H., các bác sĩ phát hiện dị vật cản quang vùng tiểu khung dạng mặt dây chuyền.

Dị vật vùng tiểu khung cản quang

Dị vật vùng tiểu khung cản quang

Bệnh nhi được chỉ định gây mê và lấy dị vật. Sau 30 phút, ê-kíp bác sĩ đã lấy ra ngoài dị vật là mặt dây chuyền và cho bé xuất viện sau đó khi âm đạo không còn chảy máu.

Dị vật cản quang sau khi lấy khỏi âm đạo

Các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ không nên để những vật nhỏ gần tầm tay trẻ em, bởi các bé chưa có ý thức tác hại nên rất dễ nhét các vật nhỏ vào các lỗ tự nhiên. Nếu phát hiện các trường hợp tương tự, cha mẹ hãy đưa bé đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất.

TRƯƠNG HUYỀN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/bac-si-lay-mat-day-chuyen-ra-khoi-am-dao-benh-nhi-5-tuoi-20210112165415502.htm